Ai bỏ tiền xử lý 394 tấn bùn thải Formosa chứa Xyanua?

Sự kiện: Tin bão

''Rõ ràng ai gây ra thì người đó phải tự bỏ tiền xử lý số chất thải có chứa chất độc hại Xyanua. Công ty TNHH môi trường Phú Hà nếu đủ điều kiện sẽ xử lý tại chỗ'' - ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết.

Ai bỏ tiền xử lý 394 tấn bùn thải Formosa chứa Xyanua? - 1

394 tấn bùn thải có chất độc nguy hại sẽ được xử lý tại Hà Tĩnh? (ảnh: Trương Hoa)

Sáng 2/8, Bộ TN&MT công bố kết quả về số lượng chất bùn thải của Formosa được chôn trong vườn nhà dân tại P.Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh có chứa chất độc hại Xyanua vượt ngưỡng. Tỉnh Hà Tĩnh hiện đang xin ý kiến của Bộ TN&MT về hướng xử lý toàn bộ 394 tấn thải (gồm bùn, đất, đá lẫn lộn) đang tập kết tại Công ty TNHH môi trường Phú Hà.

Chiều 2/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại" xảy ra trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Sau khởi tố sẽ tiến hành thu thập dẫn chứng, hoàn tất hồ sơ quy trách nhiệm từng cá nhân liên quan.

Trong cuộc họp báo chiều 2/8, đại tá Bùi Đình Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng khẳng định, trong vụ việc chôn chất thải của Formosa, ngoài khởi tố hình sự đối với cá nhân tại Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh thì Formosa là đối tượng chính trong quá trình điều tra.

Về việc 394 tấn bùn thải Formosa đang tập kết tại Công ty TNHH môi trường Phú Hà sẽ xử lý thế nào, ông Võ Tá Đinh cho biết, trước hết, Sở TN&MT sẽ xin ý kiến của Bộ TN&MT. Trong đó, đề xuất 2 phương án: Một là ai sẽ xử lý số chất thải độc hại này? Hai là kinh phí sẽ do ai bỏ ra?

Ông Đinh nhấn mạnh: ''Vụ việc đã được cơ quan điều tra khởi tố hình sự. Sau khi Bộ cho phép và Công ty TNHH môi trường Phú Hà nếu đủ điều kiện họ sẽ xử lý tại chỗ. Còn về kinh phí ai gây ra thì người đó sẽ tự bỏ tiền. Chắc chắn là Formosa và Công ty môi trường Kỳ Anh rồi''.

Ông Đinh cho biết thêm, Công ty TNHH môi trường Phú Hà hiện đã hoàn tất việc chạy thử xử lý rác thải công nghiệp nguy hại. Nếu đủ điều kiện, năng lực thì công ty này sẽ xử lý tại chỗ số chất thải nguy hại của Formosa trong thời gian xử lý sớm nhất.

Trả lời PV Báo điện tử Infonet, ông Hoàng Chí Thức, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH môi trường Phú Hà cho biết: "Hiện 394 tấn bùn thải đã được đóng gói, niêm phong, tập kết đúng vị trí tại bãi tập kết công ty, nên việc xử lý nó không phải khó, chắc chắn sẽ xử lý tại Hà Tĩnh".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hoa (Infonet)
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN