33 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 59 người.

33 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ - 1

Trong 3 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người: Ảnh minh họa.

Ngày 4/9, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, trong ngày 4/9/2016, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, bị thương 20 người.

Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 71 vụ, làm chết 33 người, bị thương 59 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 70 vụ; đường sắt xảy ra 1 vụ; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.

Trong 3 ngày lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý 23.614 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước hơn 9 tỷ đồng.

Ông Thái cho biết, 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh,  đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được 231 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông.

Người dân gọi đến phản ánh tình trạng xe khách chở quá tải, nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định trên các tuyến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố; ùn ứ giao thông trên một số tuyến Quốc lộ, cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các thông tin được phản ánh.

Theo ông Thái, trong dịp nghỉ lễ không xảy ra tai nạn giao thông đặc nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng; không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các trạm thu phí đường bộ. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng đua xe máy trái phép trên quốc lộ 51 sáng sớm 2/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN