30 tội danh cho nghi phạm đánh bom Boston

Nghi phạm còn sống trong vụ đánh bom kinh hoàng ở Boston, Mỹ vừa bị truy tố với 30 tội danh, trong đó có 17 tội danh chịu án chung thân hoặc tử hình.

Ngày 27/6, ban hội thẩm liên bang đã công bố cáo trạng 30 tội danh đối với nghi phạm vụ đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev, trong đó có tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt giết hại 3 người và làm bị thương hơn 260 người. Trong số này có 17 tội danh khiến Dzhokhar có thể phải đối mặt với án chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng liên bang, trong đêm bị truy đuổi, hai anh em nhà Tsarnaev mang theo 5 thiết bị nổ cải tiến, một khẩu súng lục bán tự động Ruger P95, đạn, một con dao rựa và một dao săn.

30 tội danh cho nghi phạm đánh bom Boston - 1

2 anh em nhà Tsarnaev, nghi phạm trong vụ đánh bom đẫm máu ở Boston

Cáo trạng cũng cho biết nghi phạm còn lại của vụ án là anh trai của Dzhokhar đã chết vì bị cảnh sát bắn bị thương và bị Dzhokhar vô tình lái xe cán qua người.

Cáo trạng cho biết chính Dzhokhar đã góp phần khiến anh trai của hắn thiệt mạng. Sau khi hai anh em này tìm cách “bắn, đánh bom và sát hại” các sĩ quan cảnh sát, Tamerlan đã bị 3 cảnh sát quật ngã xuống đất.

Đúng lúc đó Dzhokhar lái một chiếc SUV Mercedes mà hắn ăn cắp được và đâm thẳng vào 3 cảnh sát này. Hắn đâm trượt 1 cảnh sát và cán qua người Tamerlan khiến tên này “bị thương nghiêm trọng và khiến hắn thiệt mạng.”

Cáo trạng này cũng công bố nội dung những thông điệp mà Dzhokhar ghi lại trong khi ẩn núp trong một chiếc thuyền rằng: “Chính phủ Mỹ đang sát hại những dân thường vô tội”; “Tao không thể chứng kiến tội ác không bị trừng phạt”; “Người Hồi giáo chúng tao là một thể thống nhất, các ngươi làm hại một người là làm hại tất cả bọn tao” và “Hãy ngừng giết hại những người vô tội của chúng tao và bọn tao sẽ dừng lại.”

Tsarnaev cũng viết rằng hắn không thích giết hại người vô tội vì hành động này bị cấm trong đạo Hồi, nhưng hắn cho rằng hắn “được phép” làm những việc này vì người Hồi giáo.

Ngoài cáo trạng dày 74 trang của công tố liên bang, tên Dzhokhar còn bị ban hội thẩm hạt Middlesex truy tố với hơn chục tội danh khác, trong đó có tội giết người trong vụ bắn chết sĩ quan cảnh sát Sean Collier, cướp xe, truy sát và nổ súng ở ngoại ô Boston vào rạng sáng ngày 18/4.

Công tố viên không cung cấp thông tin chi tiết về động cơ gây án của nghi phạm và nói rằng những vụ đánh bom này “có lẽ là sự phản đối những gì mà họ cho là hành động của Mỹ ở nước ngoài”.

Giới quan sát nhận định gần như chắc chắn Tsarnaev sẽ bị kết án tử hình. Tuy nhiên giáo sư Richard Broughton thuộc Trường luật đại học Detroit nhận định có thể các luật sư bào chữa sẽ tranh luận rằng Tsarnaev không hiểu rõ các hành vi của mình do còn quá trẻ và bị anh trai Tamerlan dẫn dụ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder sẽ ra quyết định cuối cùng về việc các công tố viên có yêu cầu án tử hình đối với Dzhokhar Tsarnaev hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo NewYork Times) ([Tên nguồn])
Khủng bố đánh bom ở giải Marathon Boston Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN