3 công nhân tử vong dưới hố thang máy tòa nhà cao tầng ở Quảng Ninh

Sự kiện: Tin Quảng Ninh

Nhóm công nhân ra kiểm tra phát hiện 3 công nhân nằm bất động trong hố thang máy của tòa nhà cao tầng.

3 công nhân tử vong dưới hố thang máy tòa nhà cao tầng ở Quảng Ninh - 1

Công trình tòa nhà Newlife Tower đang xây dựng, nơi 3 công nhân tử vong. Ảnh: Nguyễn Quý

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 22/8, tại hố thang máy phụ của tòa nhà số 3 chung cư Newlife Tower phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho hay, vào thời điểm trên, nhóm công nhân đi ra công trường và phát hiện 3 công nhân tử vong tại hố thang máy phụ của tòa nhà.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 3 công nhân trên đang lắp đường ray thang máy phụ tại khu vực tầng 7 thì bị rơi xuống hố thang máy tầng 1.

Danh tính các công nhân tử vong được xác định gồm: Huỳnh Giáng Nguyên (SN 1989, quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Hoài Phong (SN 1999, quê quán: TP Hồ Chí Minh); Trần Hiếu Nam (SN1995, quê quán: TP Hồ Chí Minh).

Theo vị lãnh đạo này, sau khi xảy ra sự việc, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc. Đồng thời, thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình có nạn nhân bị nạn.

Lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công để kiểm tra điều kiện an toàn lao động. Tỉnh Quảng Ninh đã trao hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị nạn.

Chung cư Newlife Tower gồm nhiều tòa nhà cao tầng tọa lạc tại trục đường huyết mạch của khu đô thị mới Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long.

Rơi thang máy công trình của Bộ Quốc phòng, 5 người chết

Thang máy rơi từ tầng 9 xuống đất khiến 5 người tử vong, một người bị thương nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin Quảng Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN