Xe lao xuống vực: 20 giây kinh hoàng

"Tôi đang ngủ lơ mơ thì thấy chiếc xe chao đảo, mọi người hét toáng lên. Khoảng 20 giây sau thì tôi không biết gì nữa, bây giờ tỉnh dậy thấy nằm tại bệnh viện...", nạn nhân Nguyễn Hồng Đào (48 tuổi), bàng hoàng nhớ lại.

Như đã đưa tin, khoảng 3h sáng nay (23/8), một vụ tai nạn xe khách kinh hoàng xảy ra tại dốc Truông Vên, trên quốc lộ 48, thuộc địa bàn xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Vào thời gian trên, chiếc xe khách mang BKS: 29B- 036.29 chở khoảng 47 hành khách, được đánh số 8 trong đoàn xe 14 chiếc, chở tổng cộng khoảng 600 tăng ni phật tử là đại biểu từ Hà Nội đi vào Quảng Trị dự lễ cầu siêu tri ân anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Trị. Khi xe chạy đến đoạn đường nói trên thì xẩy ra tai nạn kinh hoàng.

Xe lao xuống vực: 20 giây kinh hoàng - 1

Nạn nhân Nguyễn Tuấn Phương (68 tuổi), trú ở quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
kể lại với phóng viên

Theo thông tin mới nhất, vụ tai nạn đã làm 2 nạn nhân chết tại chỗ, 36 nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu (trong đó 1 người chết trên đường đi cấp cứu; 35 người đang cấp cứu).

"Tôi ngồi chiếc xe số 8, xe xuất phát tại Hà Nội lúc 20h đêm (22/8), khi đến địa phận nào đó của tỉnh Nghệ An (tôi không nhớ rõ - nạn nhân nói) thì xe đã dừng nghỉ ăn cơm khoảng hơn 30 phút rồi tiếp tục lăn bánh. Khi tôi đang ngủ lơ mơ thì thấy chiếc xe chao đảo, mọi người trong xe hét toáng lên. Khoảng 20 giây sau thì tôi không biết gì nữa, bây giờ tỉnh dậy thì mới biết mình nằm tại bệnh viện...", tại Bệnh viện 115 Nghệ An, nạn nhân Nguyễn Hồng Đào (48 tuổi), trú ở Ba Đình - Hà Nội bị thương ở vùng trán, mặt và tay, bàng hoàng nhớ lại.

Cũng bị chấn thương ở vùng mặt và tay phải, bà Nguyễn Tuấn Phương (68 tuổi), trú ở quận Hoàn Kiếm - Hà Nội kể thêm: "Chiếc xe đang chạy trong đêm thì thấy loạng choạng, chao đảo... Khoảng hơn 10 giây sau thì nghe "sầm" mạnh một tiếng, các thanh niên trong xe tỉnh táo hơn hét toáng lên xe bị tai nạn rơi xuống hố rồi. Mọi người vừa kêu khóc, vừa chui ra khỏi xe nhưng do trời tối nên không ai nhìn thấy mặt ai, chỉ biết xung quanh đó có nhiều cây cối. Một số người tỉnh hơn thì gọi điện thoại cấp cứu...".

Xe lao xuống vực: 20 giây kinh hoàng - 2

Lãnh đạo ban ngành tại Nghệ An đã tới thăm, hỗ trợ nạn nhân

Ông Phạm Văn Dũng - Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết: "Khoảng 3h sáng, một chiếc xe cấp cứu của bệnh viện 115 Nghệ An trên đường về đã phát hiện ra vụ tai nạn nói trên liền tiến hành chở nạn nhân cấp cứu. Nhưng do số người bị thương quá nhiều nên tài xế đã phải gọi điện về bệnh viện để điều thêm nhiều xe khác lập tức ra hiện trường cứu nạn. Đến hơn 6h sáng (23/8) đã có 36 hành khách là bệnh nhân trên chiếc xe gặp nạn được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó có 1 nạn nhân đã tử vong, hiện 35 bệnh nhân khác đang được các y bác sĩ bệnh viện tận tình cứu chữa, hầu hết các nạn nhân bị chấn thương như gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn...."

Xe lao xuống vực: 20 giây kinh hoàng - 3

Các nạn nhân đang cấp cứu trong bệnh viện

Danh tính nạn nhân tử vong tại bệnh viện được xác định là Lê Thị Minh (58 tuổi), khu tập thể K14, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Đến 8h30 cùng ngày(23/8) người nhà nạn nhân Minh cũng đã có mặt tại bệnh viện để làm thủ tục.

Cũng ngay trong sáng 23/8, Ban An toàn giao thông Nghệ An đến bệnh viện, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị chết 1 triệu đồng, gia đình bị thương 500.000 đồng.

Được biết, dốc Truông Vên trên quốc lộ 48 nơi xảy ra vụ tai nạn có độ dài 1500 mét, độ dốc 10%.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Danh sách nạn nhân bị nạn trên chiếc xe được xác định:

Các nạn nhân tử vong:

1. Lê Thị Minh (58 tuổi), khu tập thể K14, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội (tử vong tại bệnh viện)

2. Hai nạn nhân tử vong tại hiện trường (chưa rõ danh tính).

Danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An:

1. Nguyễn Xuân Lộc (71 tuổi)- Tây Hồ- Hà Nội

2. Chu Thị Kim Hoa (50 tuổi)- Hoàn Kiếm-Hà Nội

3. Vũ Thị Hoa (30 tuổi)- Định Công- Hà Nội

4. Trần Thị Tiếp Thủy (66 tuổi)- Bắc Giang

5. Nguyễn Tuấn Phương (68 tuổi)- Hoàn Kiếm - Hà Nội

6. Nguyễn Đăng Dục (60 tuổi)- Bạch Mai- Hà Nội

7. Nguyễn Thị Mai (53 tuổi)- Tây Hồ- Hà Nội

8. Nguyễn Thị Xuân Mai (47 tuổi)- Tây Hồ- Hà Nội

9. Lê Thị Thu (54 tuổi)- Cầu Giấy- Hà Nội

10. Lê Thị Đủ (61 tuổi)- Tây Hồ- Hà Nội

11. Nguyễn Thị Nụ (63 tuổi)- Bạch Mai-Hà Nội

12. Vũ Văn Quyết (58 tuổi)- Hoàng Mai- Hà Nội

13. Nguyễn Thu Hương (39 tuổi)- Hoàng Mai- Hà Nội

14. Nguyễn Văn Mai (55 tuổi)- Hoàng Mai- Hà Nội

15. Pham Kim Thanh (52 tuổi)- Hà Nội

16. Nguyễn Thị Hương (39 tuổi)- Nam Đồng-Hà Nội

17. Lê Thị Hồng (52 tuổi)- Hai Bà Trưng- Hà Nội

18. Nguyễn Thị Loan thanh (61 tuổi)- Đống Đa- Hà Nội

19. Nguyễn Thị Lan (56 tuổi)- Đống Đa- Hà Nội

20. Nguyễn Hồng Đào (48 tuổi)- Ba Đình- Hà Nội

21. Nguyễn Thị Giang (76 tuổi)- Đống Đa- Hà Nội

22. Nguyễn Thị Phượng (Chưa rõ địa chỉ)

23. Nguyễn Thị Thanh (55 tuổi)- Hà Nội

24. Phạm Thanh Châu (Chưa rõ địa chỉ)

25. Vũ Hồng Hải (36 tuổi)- Hoàng Mai- Hà Nội

26. Nguyễn Quốc Tuấn (51 tuổi)- Trương Định-Hà Nội

27. Nguyễn Thị Xuyên (49 tuổi)- Cầu Giấy-Hà Nội

28. Chu Thị Phong (51 tuổi)- Cầu Giấy- Hà Nội

29. Vũ Thị Thực (48 tuổi)- Đống Đa- Hà Nội

30. Hoàng Thị Sâm (60 tuổi)- Cầu Giấy-Hà Nội

31. Nguyễn Khắc Tài (40 tuổi)- Đống Đa-Hà Nội

32. Ngô Thúy Mai (48 tuổi)- Ba Đình-Hà Nội

33. Lê Thị Hậu (58 tuổi)- Hoàng Mai- Hà Nội

34. Trần Thị Huyền (55 tuổi)- Hai Bà Trưng-Hà Nội

35. Lê Thị Điều (58 tuổi)- Hà Nội

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hải (An ninh Thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN