18 con trăn cuộn tròn trên ô tô

Kiểm tra chiếc xe tải loại 500kg, lực lượng chức năng phát hiện 18 con trăn bỏ trong túi lưới cựa quậy lổn nhổn trong thùng xe. Tài xế không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số trăn này.

Sáng 5/12, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc tổ chức chốt chặn ở cửa ngõ phía Đông thành phố. Khi tổ liên ngành tuần tra trên quốc lộ 1A (đoạn gần ngã ba Tân Vạn), phát hiện chiếc xe tải loại 500 kg do tài xế Lê Huy Tùng (45 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) chạy từ hướng cầu Đồng Nai về TP.HCM có nhiều dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra.

Tổ liên ngành đã phát hiện 18 con trăn không có chứng từ nguồn gốc, không có giấy phép vận chuyển động vật hoang dã nên yêu cầu tài xế lái xe về Trạm kiểm dịch Thủ Đức làm rõ. Qua kiểm tra, 1 con trăn đã chết, 17 con trăn đang “cuộn mình” trên thùng xe tải.

18 con trăn cuộn tròn trên ô tô - 1

Nhiều con trăn được đựng trong bao nilon

Bước đầu, tài xế Tùng khai nhận đã chở thuê số trăn này cho ông Nguyễn Viết Thạo (58 tuổi, quê Đồng Nai) từ Biên Hòa về Củ Chi (TP.HCM). Hiện Tổ liên ngành tạm giữ số trăn không rõ nguồn gốc này chờ các đơn vị chủ quản có hướng xử lí.

Cũng trong sáng 5/12, nhân viên Trạm kiểm dịch và CSGT tiếp tục phát hiện xe tải do tài xế Phạm Văn Phương (29 tuổi, quê Bình Dương) chở gần 200 kg thịt heo không giấy chứng nhận kiểm dịch và 119 kg thịt bò và phụ phẩm bò do ông Vũ Văn Đoàn (35 tuổi, quê Bình Dương) vận chuyến bằng xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A.

Theo bà Đặng Thị Tuyết – Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, 18 con trăn vận chuyển trái phép sẽ giao do Chi cục kiểm lâm TP.HCM xử lí. Riêng số thịt ‘bẩn” và phụ phẩm gia súc sẽ được xử lí ngay trong ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn - Nguyễn Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN