10 lần vỡ ống nước: Vinaconex hứa thi công trong tháng 8

Sau 5 tháng được giao làm đường ống nước Sông Đà (trước tháng 9.2014), đại diện Vinaconex hứa sẽ khởi công trong tháng 8.2015.

Ngày 15.1 vừa qua, đường ống dẫn nước sạch từ Nhà máy nước Sông Đà về Hà Nội lại bị vỡ làm  70.000 hộ dân ở các quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông… mất nước sinh hoạt. Điều đáng nói, đây là lần thứ 10 tuyến ống nước Sông Đà do Tổng Công ty Vinaconex làm chủ đầu tư vỡ ống, kể từ tháng 12.2012.

Trước đó, sau lần vỡ thứ 9 hồi tháng 7.2014, Hà Nội đồng ý để Tổng công ty Vinaconex đầu tư xây dựng tuyến đường ống truyền dẫn số 2, khởi công trước tháng 9.2014. Tuy vậy, đến nay tuyến ống số 2 vẫn chưa được thực hiện.

10 lần vỡ ống nước: Vinaconex hứa thi công trong tháng 8 - 1
Kể từ tháng 12.2012 đến nay, đường ống nước Sông Đà đã vỡ 10 lần.

Chiều 5.5, trao đổi với báo chí tại cuộc giao ban do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (Viwasupco) lý giải nguyên nhân chậm khởi công đường ống nước số 2 do không xin được cơ chế đặc thù. Do vậy, đường ống Sông Đà số 2 phải làm đúng theo trình tự đầu tư của Nhà nước.

Ông Tốn cho hay, tháng 6 sẽ hoàn thành thiết kế kỹ thuật, sau đó sẽ trình Bộ Xây dựng thẩm tra, thẩm định. Sau khi Bộ Xây dựng thẩm tra xong, công ty phát hành hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, tháng 6.2015 thiết kế xây dựng xong, sau đó trình lên Bộ Xây dựng thẩm tra trong khoảng 10 đến 15 ngày. Đến tháng 8 sẽ khởi công và dự kiến thi công 6 tháng sẽ hoàn thành.

Ngay sau phần trả lời của Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex, nhiều phóng viên tiếp tục chất vấn về thời gian khởi công cũng như hoàn thành dự án. Theo đó, dự kiến ban đầu khởi công trong tháng 9.2014 nhưng nay lại lùi đến tháng 8.2015, vậy làm sao để nhân dân tin chắc chắn sẽ không tiếp tục chậm?

Các phóng viên cũng nghi ngờ thời gian thi công 6 tháng, bởi được biết do vật liệu làm ống bằng gang dẻo phải nhập từ nước ngoài nên mất ít nhất 4 tháng. Vậy thì làm sao chỉ thi công trong 6 tháng?

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Phó tổng giám đốc Vinaconex - ông Thân Thế Hà cũng cho rằng phải mất 4 tháng nhập ống từ nước ngoài nên nếu thời gian khởi công đúng như dự kiến vào tháng 8, thì mất khoảng 10 đến 12 tháng mới hoàn thành.

Tuy nhiên, thời gian khởi công còn phụ thuộc vào việc công ty trình hồ sơ đến các cơ quan chức năng. Theo ông, tháng 6 tới sẽ trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật tới Bộ Xây dựng, chờ thẩm ta của bộ này, ông “hy vọng” trong vòng 15 ngày đến 1 tháng có kết quả.

Ông Hà cho biết, chi phí cho tuyến ống số 2 khoảng 4.850 tỷ đồng, vốn hoàn toàn của doanh nghiệp và vay thương mại.

Làm rõ thêm về đường ống nước số 2 tại cuộc họp, ông Lê Hồng Quân, Trưởng phòng Hạ tầng cấp thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, thành phố cũng rất sốt ruột và vào cuộc rất gay gắt.

Tuy nhiên, nếu vẫn phải làm đầy đủ các bước như Vinaconex, vẫn phải đi huy động vốn, trình hồ sơ, chờ thẩm tra… Ngoài ra, cả hai dự án giai đoạn một và hai đều đã được Chính phủ giao cho Vinaconex ngay từ khi khởi công dự án. Hiện thành phố nắm tiến độ từng tuần, chỉ đạo các sở, ngành tạo mọi điều kiện cho Vinaconex triển khai dự án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN