Viêm đau xương khớp thoái hóa: Hàng ngàn bệnh nhân đón tin vui nhờ mẹo nhỏ!

Sau bao năm vất vả hy sinh vì gia đình, ở lứa tuổi 60, lẽ ra các bà các mẹ sẽ được tận hưởng cuộc sống thoải mái vô ưu. Vậy mà người phụ nữ lại phải gánh chịu những vấn đề sức khỏe dai dẳng như đau nhức kéo dài ở hệ thống cơ – xương – khớp, làm giảm đi niềm vui cũng như chất lượng cuộc sống, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ tàn phế, mất khả năng vận động suốt đời…

Cô Lại Thị Hồng là giáo viên về hưu. Sau 30 năm đứng lớp và hàng nghìn giờ dạy thêm, ngoài niềm tự hào là hàng chục lứa học sinh ngoan ngoãn thành đạt thì nỗi khiếp sợ của cô chính là bệnh viêm đau xương khớp mãn tính.

Viêm đau xương khớp thoái hóa: Hàng ngàn bệnh nhân đón tin vui nhờ mẹo nhỏ! - 1

Thoát khỏi đau xương khớp, cô Hồng có thể đi lại bình thường, có khi còn có thể đi leo núi được cơ đấy!

“Từ 3 năm trước, mỗi sáng thức dậy, cô phải xoa bóp một lúc cho cái đầu gối đỡ cứng khớp rồi mới đi lại được, sau đó cả ngày cô vẫn vận động sinh hoạt bình thường…”. Vì chứng cứng khớp gối chưa ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống hàng ngày nên cô Hồng không quá chú tâm và vẫn nhận lời sang trông cháu ngoại mới sinh.

“Cứ thi thoảng cô lại bị một đợt đau khớp gối kéo dài 7-10 ngày, ban đầu thì đau nhẹ rồi tăng dần lền, mỗi lần bước đi là nghe lục cục lạo xạo, lên xuống cầu thang rất khó khăn”. Thấy mẹ đi tập tễnh, mặt mũi phù đỏ con gái cô mới hốt hoảng đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra.

“Bác sỹ chẩn đoán cô bị Viêm đau khớp gối do thoái hóa và giải thích đây là tình trạng suy giảm dịch nhầy khớp, độ ma sát kém nên khi các khớp cọ vào nhau sẽ gây ra các tổn thương bề mặt. Tổn thương ăn dần từ bề mặt của sụn, dần dần sẽ phá hủy mô xương. Con gái cô nó cứ trách mình giấu nó chịu đựng để rồi ra nông nỗi này…”

Vốn là giảng viên khoa điều dưỡng, con gái cô Hồng tỉ mỉ nghiên cứu xem xét các loại sản phẩm xương khớp trên thị trường nhưng vẫn chưa thấy hoàn toàn yên tâm. May mắn thay cuối tuần đó, con gái cô đi dự một cuộc hội thảo cấp quốc gia mới biết, PGS.TS Lê Minh Hà thuộc viện Hàn Lâm KH & CN Việt Nam đã chiết xuất thành công hoạt chất KG1 từ cây Địa liền có tác dụng giảm đau – chống viêm xương khớp mạnh mẽ, tạo tiếng vang lớn trong giới chuyên môn.

Viêm đau xương khớp thoái hóa: Hàng ngàn bệnh nhân đón tin vui nhờ mẹo nhỏ! - 2

PGS.TS Lê Minh Hà – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Không để bệnh nhân phải chờ đợi lâu, đề tài gấp rút được Viện Hàn Lâm chuyển giao sản xuất sản phẩm Khương Thảo Đan: “Đây là công trình khoa học cả đời của PGS.TS Lê Minh Hà không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau chống viêm một cách tự nhiên mà còn có tác dụng tăng dịch nhầy, đẩy lùi quá trình thoái hóa. Đề tài nghiên cứu cho thấy KG1 tốt hơn Efferalgan mà lại an toàn, có thể sử dụng suốt đời mà không lo tác dụng phụ” – Con gái cô Hồng rành rọt chia sẻ.

Cô Hồng hồ hởi tiếp lời: “Cứ tưởng sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên thì phải từ từ mới có tác dụng, không ngờ mới uống 1 tuần cô đã thấy giảm đau rõ rệt cháu ạ. Sau 3 hộp thì buổi sáng dậy không còn cứng khớp nữa. Hoàn thành trọn vẹn 1 đợt 3 tháng sử dụng Khương Thảo Đan thì cô nghĩ mình còn có thể đi leo núi được cơ đấy!”

Nói về Khương Thảo Đan, PGS.TS Lê Minh Hà cho biết: “Tìm ra giải pháp tối ưu cho bệnh nhân xương khớp thực sự là băn khoăn trăn trở của tôi và giới chuyên môn… Tôi thực sự xúc động khi KG1 đã được chiết xuất thành công từ cây Địa liền Việt Nam. Cảm ơn Viện Hàn Lâm KH & CN, cảm ơn các cộng sự, đối tác đã giúp đưa công trình khoa học của tôi đến với công chúng. Khương Thảo Đan thực sự là sản phẩm tốt, an toàn mà mỗi bệnh nhân xương khớp nên có trong nhà!..”

Để tìm mua sản phẩm Khương Thảo Đan, vui lòng xem ĐIỂM BÁN TẠI ĐÂY.

Khương Thảo Đan – niềm vui trọn vẹn cho bệnh nhân xương khớp

Viêm đau xương khớp thoái hóa: Hàng ngàn bệnh nhân đón tin vui nhờ mẹo nhỏ! - 3

Khương Thảo Đan – niềm vui trọn vẹn cho bệnh nhân viêm đau xương khớp.

Muốn đối phó với bệnh xương khớp hiệu quả cần đảm bảo đủ 3 yếu tố GIẢM ĐAU – CHỐNG VIÊM – TÁI TẠO. Tuy nhiên, các sản phẩm hỗ trợ điều trị trên thị trường hầu như chỉ đáp ứng được 1 trong 3 yếu tố trên. Đó thực sự là trăn trở lớn với các nhà khoa học tại viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.

Vì thế, khi chiết tách thành công Hoạt chất KG1 từ cây Địa liền Việt Nam có tác dụng GIẢM ĐAU – CHỐNG VIÊM xương khớp mạnh mẽ, PGS.TS.Lê Minh Hà vỡ òa vui sướng hiểu rằng: Đây sẽ chính là cứu tinh cho hàng triệu bệnh nhân. Từ đó, KG1 đã được Viện Hàn Lâm chuyển giao công nghệ để sản xuất viên xương khớp vai gáy Khương Thảo Đan.

Đồng thời, các nhà khoa học ứng dụng sáng chế mới của Y học thế giới về hoạt chất quý báu cho dịch khớp là Collagen Type II. Về tác dụng dược lâm sàng, Collagen Type II sẽ tạo thành các acid amin cần thiết cho tái tạo sụn khớp, giúp hệ miễn dịch hạn chế sự xâm lấn của các yếu tố có hại lên mô sụn, góp phần giảm thoái hóa khớp.

Có thể nói, nhờ đáp ứng đủ 3 yếu tố trong tam giác khép kín GIẢM ĐAU – CHỐNG VIÊM – TÁI TẠO, Khương Thảo Đan sẽ mang đến một niềm vui trọn vẹn cho bệnh nhân xương khớp Việt Nam.

Để tìm mua sản phẩm Khương Thảo Đan, vui lòng xem ĐIỂM BÁN TẠI ĐÂY

Để được tư vấn về bệnh viêm đau xương khớp vui lòng gọi về tổng đài miễn cước 1800 6626 (miễn cước giờ hành chính).

Viêm đau xương khớp thoái hóa: Hàng ngàn bệnh nhân đón tin vui nhờ mẹo nhỏ! - 4

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN