Lở loét da hoại tử của bà nội nằm liệt: Cháu đích tôn chữa lành ra sao?

Nhận được tin bà nội đang rất yếu, từ Mỹ tôi tức tốc đặt vé máy bay trở về Việt Nam. Với tôi, bà nội là người quan trọng nhất trên đời. Bố mẹ không may mất sớm, nội là người chăm lo miếng ăn giấc ngủ, chở che, yêu thương, giúp tôi vượt qua nỗi đau côi cút và học hành thành tài, có công việc ổn định trong một tập đoàn lớn tại Mỹ.

Lở loét da hoại tử của bà nội nằm liệt: Cháu đích tôn chữa lành ra sao? - 1

 Bà nội là người đã chở che cho anh Vũ trong những năm tháng đầu đời

Nội tôi đã ngoài 80 tuổi. Cách đây 3 năm bà bị tai biến mạch não liệt dẫn đến bán thân bất toại, từ đó, mọi sinh hoạt hàng ngày từ ăn uống tới vệ sinh đều do gia đình chú tôi chăm lo. 

Thấy tôi trở về nội mừng lắm. Bà nội của tôi nằm đó, gầy yếu, nhỏ bé, chân tay bị căng cơ cứng do nhiều ngày không vận động và những vết loét hoại tử sâu rải rác khắp người, nặng nhất là ở vùng xương cụt. 

Chú tôi cho biết “2 năm trở lại đây bà không đi lại được nữa, chỉ nằm một chỗ trên giường. Bác sỹ nói thể chất bà còn tốt nhưng do nằm lâu ngày, ít vận động đi lại, các tĩnh mạch bị chèn ép khiến máu không nuôi được một số vùng cơ thể bị tỳ đè nhiều như hõm xương cụt, các kheo chân, bắp chân, lưng  dẫn đến tình trạng bị hoại tử độ 3, nhiễm trùng nặng và là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nguy kịch của bà”.

Hôm sau, tôi tìm đến tiệm thuốc tây lớn nhất thị trấn để tìm mua thuốc trị lành thương cho bà nhưng không có mà chỉ mua được tấm băng gạc gel loại lớn dùng để lót dưới vết loét. Tuy nhiên, dùng loại băng gạc này có phần bất tiện bởi mỗi lần thay băng hay bị dính và khiến vết thương bí hơn, ứ nước, có mùi hôi rất khó chịu. Tôi chuyển sang mua thuốc kháng sinh về nghiền nhỏ rồi rắc lên bề mặt vết thương. Qua 2,3 ngày vết thương khô bề mặt nhưng lại tạo hang hốc phía trong, xem chừng vẫn không ổn.

Không còn cách nào khác, tôi gọi điện cầu cứu bạn thân hiện đang làm nghiên cứu sinh tiến sỹ y khoa ở Mỹ. Bạn giải thích rằng sở dĩ người nằm liệt dễ bị loét mà lại rất khó lành, nghiêm trọng nhất là ở vùng xương cụt vì khu vực này thường bị chất thải xâm lấn vào vết thương hở gây nhiễm trùng sâu. Máu có chứa bạch cầu để làm lành vết thương theo cơ chế miễn dịch của cơ thể lại không thể tới được vùng tổn thương do tắc tĩnh mạch khiến tình hình càng trở lên nguy kịch. “Để khắc phục, cậu nên tìm mua cho bà loại sản phẩm có chứa màng sinh học Polyesteramide có tác dụng thay thế cho da người, vừa thúc đẩy tế bào lành tăng sinh tự nhiên, vừa bảo vệ bề mặt vết thương, chống thấm nước và ngăn vi khuẩn xâm nhập. Theo tớ được biết thì Việt Nam đã nhập khẩu màng sinh học Polyesteramide rồi, tên là Nacurgo. Tớ tin bà cậu sẽ sớm lành vì màng sinh học Polyesteramide là thành tựu y học trong tái tạo tổn thương trên da mà”. 

Tôi nuốt từng lời bạn nói và tràn trề hy vọng, hăm hở lên website tìm hiểu thêm thông tin và chỗ mua sản phẩm: “Hóa ra không chỉ có màng sinh học Polyesteramide nhập khẩu từ châu Âu, Nacurgo còn được kết hợp với tinh chất trà xanh Camellia có tác dụng sát khuẩn, làm sạch và tinh chất nghệ siêu phân tử Nano Curcumin kháng viêm, mau liền vết thương!”.

Theo đúng hướng dẫn, tôi mời y tá tới nhà cắt bỏ hết phần thịt đã hoại tử, cẩn thận rửa lại vết loét bằng nước muối mỗi ngày 1 lần. Sau đó xịt Nacurgo lên bao phủ vết loét, mỗi ngày 4 lần, sáng, trưa, chiều tối, lớp xịt sau cứ xịt đè lên lớp trước. Tôi cũng cẩn thận lật trở bà thường xuyên và xoa bóp xung quanh vùng bị loét để kích thích máu lưu thông.

 Mỗi ngày kiểm tra vết thương của bà, tôi lại khấp khởi mừng vì thấy tiến triển rõ rệt. Đầu tiên vết thương khô miệng, dịch mô và mùi hôi thối không còn chảy ra, miệng vết loét thu hẹp lại từ từ, một vài chỗ loét nhẹ đã bắt đầu lên da non hồng hào, hết tuần thứ 3 sử dụng thì đã khỏi được tới 80% rồi. Cả nhà tôi ai cũng mừng, chú thím tấm tắc khen: “Cháu đích tôn ở Mỹ về chăm bà có khác, đâu ra đấy. Thằng Vũ về có mấy tuần đã chữa khỏi loét cho bà, nhà mình có phúc quá”.

Để tìm mua sản phẩm Nacurgo mà anh Vũ đã sử dụng thành công cho vết loét vùng xương cụt của bà nội, vui lòng xem  ĐIỂM BÁN TẠI ĐÂY hoặc gọi tổng đài miễn cước 1800 6626 hoặc 0981678131

Công nghệ màng sinh học Polyesteramide  - Thành tựu y học làm lành vết loét

Màng sinh học Polyesteramide có trong Nacurgo là một trong những thành tựu của y học thế giới  trong xử lí vết thương, vết loét được tin dùng tại các nước tiên tiến. Polyesteramide được ví như một màng da nhân tạo ngăn chặn quá trình nhiễm khuẩn và thấm nước, ngăn sự mất hơi nước trên da. Đặc biệt, màng sinh học Polyesteramide được y học ứng dụng trong phục hồi vết loét chính nhờ khả năng thúc đẩy quá trình hình thành mao mạch và tế bào tại vùng da thương tổn, giúp vết loét lành nhanh gấp 3-5 lần.

Lở loét da hoại tử của bà nội nằm liệt: Cháu đích tôn chữa lành ra sao? - 2

Nacurgo là thành tựu mới của y học thế giới trong việc chăm sóc vết thương 

Ngoài ra, Nacurgo còn chứa tinh nghệ siêu phân tử Nano Curcumin và tinh chất trà xanh  Camellia Sinensis là giải pháp toàn diện giúp sát khuẩn, chống viêm, giúp tổn thương nhanh lành và hạn chế để lại sẹo.

 Xem thêm: HDSD Nacurgo cho bệnh nhân loét tỳ đè vùng xương cụt

Lở loét da hoại tử của bà nội nằm liệt: Cháu đích tôn chữa lành ra sao? - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Sức khỏe gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN