Kỳ diệu cô giáo miền Nam chữa lành vết loét chân tiểu đường

Bệnh đái tháo đường là căn bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, nó làm tăng tỷ lệ tử vong và nguy cơ tàn phế lên gấp 2-4 lần. Trong đó biến chứng loét bàn chân do tiểu đường là một trong những biến chứng thần kinh nguy hiểm, là một trong những nỗi lo sợ lớn nhất vì rất khó điều trị, bệnh nhân có thể phải cắt cụt chi dẫn đến tàn phế.

Cô Trần Thị Hoài 54 tuổi, ngụ tại Điếu Ông, Đồng Xoài, Bình Phước kể rằng cách đây 2 năm, cô thấy cơ thể sút cân nhanh chóng, tiểu đêm nhiều, hay khát nước, cô nghi ngờ có bệnh nên đến bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra và bác sĩ kết luận rằng cô bị bệnh tiểu đường.  

Là giáo viên còn đứng trên bục giảng, hàng ngày cô Hoài vẫn đạp xe trên 3km để tới trường. Một năm sau ngày phát hiện ra bệnh, lòng bàn chân của cô xuất hiện chai sần và có những tổn thương nhỏ. “Đến bây giờ cô vẫn không hay chân mình bị từ lúc nào nữa cơ. Vô tình đi lễ chùa với bà bạn, bà ấy hỏi chân cẳng làm sao thế kia thì cô mới ngớ ra”. Thì ra, do bị viêm đa dây thần kinh, làm giảm khả năng cảm nhận đau đớn, nóng lạnh nên cô Hoài không hề biết mình đang phải gánh chịu một trong những biến chứng nặng nề nhất của bệnh tiểu đường. 

Kỳ diệu cô giáo miền Nam chữa lành vết loét chân tiểu đường - 1

Cô Hoài vui vẻ chia sẻ về câu chuyện chữa lành vết loét da do tiểu đường của mình

Cô Hoài lên kế hoạch chữa trị rất nghiêm túc. Đầu tiên là áp dụng theo phương cách dân gian như ngâm và rửa nước muối thường xuyên, rửa trà xanh, đắp mật ong, dược liệu… nhưng không hiệu quả, thậm chí vết thương còn nghiêm trọng hơn. Sau đó, cô chuyển sang rắc thuốc kháng sinh lên vết thương với hy vọng nó sẽ ngừng ăn sâu và lan rộng, nhưng kết quả không được như kỳ vọng.

Sau 4 tháng, vết loét của cô đã lan ra ¼ bàn chân kèm chảy mủ trắng, khiến cô đau nhức không thể chịu được. “Nói thật với cháu là cô khóc hàng tháng trời, nghĩ giờ chỉ còn nước đi bác sĩ để phẫu thuật tháo khớp thôi chứ không còn phương cách gì nữa rồi”.

“Nhưng mà ở hiền thì được gặp Đức Phật cháu ạ, nghe tin cô bệnh, chị gái cô từ ngoài Bắc vào thăm và mang cho cô niềm hy vọng”. Là điều dưỡng lâu năm trong viện Bỏng quốc gia, cô Thương, chị gái của cô Hoài đã được tiếp cận với một trong những thành tựu mới nhất của y học hiện đại nước nhà, đó là kết hợp màng sinh học Polyestermide với tinh nghệ siêu phân tử và tinh chất trà xanh thành sản phẩm Nacurgo, giúp hỗ trợ điều trị lành loét do biến chứng tiểu đường hay loét tỳ đè do liệt, nằm lâu.

Chỉ 3 ngày đầu sử dụng sản phẩm, vết loét ở bàn chân cô Hoài đã có những tiến triển tích cực, dịch mủ không còn, bề mặt đã bắt đầu khô, xử lý vết loét dễ dàng hơn, không khó khăn như ban đầu. Hằng ngày rửa bằng nước muối sinh lý, sau đó xịt Nacurgo, sau 4 tiếng lại xịt Nacurgo 1 lần nữa, không cần phải thay tháo băng vì lớp màng sinh học tự phân hủy. Cứ thực hiện đều đặn như thế, thì sau 2 tuần, bàn chân của cô Hoài đã có những chỗ bắt đầu xuất hiện da non và 4 tuần thì đã lành. 

Cô Hoài xúc động cho biết “Nhờ chị gái cô mà cô mới được lành lặn thế này. Có bệnh tật mới thấy trân quý tình cảm gia đình đến nhường nào cháu ạ. Cần có người chăm sóc là một chuyện, nhưng cái chính là mình thấy ấm áp, thấy được tiếp thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật, à quên, phải cảm ơn cả Nacurgo nữa chứ, giờ cô luôn nhắc nhở các anh chị trong tổ hưu trí cẩn thận với biến chứng tiểu đường và phải có Nacurgo dự phòng ở trong nhà đấy cháu ạ. Các cô bác phương xa lưu ý là Nacurgo có 2 loại chai to bán 198.000đ và chai nhỏ bán 98.000đ, lúc mới dùng có thể mua chai nhỏ để thử nghiệm nhưng về lâu dài là phải dùng chai to sẽ tiết kiệm được hơn nhiều !.”

Để tìm mua sản phẩm Nacurgo mà cô Hoài đã sử dụng thành công cho vết loét bàn chân lâu lành do biến chứng tiểu đường, vui lòng xem ĐIỂM BÁN TẠI ĐÂY hoặc gọi về tổng đài 1800 6626 (miễn cước trong giờ hành chính) hoặc 0981 678 131 (ngoài giờ hành chính)

Công nghệ màng sinh học Polyesteramide  - Thành tựu y học làm lành vết loét

Màng sinh học Polyesteramide có trong Nacurgo là một trong những thành tựu của y học thế giới  trong xử lí vết thương, vết loét được tin dùng tại các nước tiên tiến. Polyesteramide được ví như một màng da nhân tạo ngăn chặn quá trình nhiễm khuẩn và thấm nước, ngăn sự mất hơi nước trên da. Đặc biệt, màng sinh học Polyesteramide được y học ứng dụng trong phục hồi vết loét chính nhờ khả năng thúc đẩy quá trình hình thành mao mạch và tế bào tại vùng da thương tổn, giúp vết loét lành nhanh gấp 3-5 lần.

Kỳ diệu cô giáo miền Nam chữa lành vết loét chân tiểu đường - 2

Nacurgo là thành tựu mới của y học thế giới trong việc chăm sóc vết thương 

Ngoài ra, Nacurgo còn chứa tinh nghệ siêu phân tử Nano Curcumin và tinh chất trà xanh  Camellia Sinensis là giải pháp toàn diện giúp sát khuẩn, chống viêm, giúp tổn thương nhanh lành và hạn chế để lại sẹo.

Lần đầu tiên, công nghệ băng vết thương DẠNG XỊT tạo màng sinh học Polyesteramide đã xuất hiện tại Việt Nam trong sản phẩm  Nacurgo của công ty dược phẩm Newtech Pharm mang đến niềm hy vọng cho bệnh nhân bị loét da lâu lành do tiểu đường, do liệt, tai biến, người già nằm lâu một chỗ.

Xem thêm : Hướng dẫn sử dụng Nacurgo cho bệnh nhân loét da tiểu đường TẠI ĐÂY

Kỳ diệu cô giáo miền Nam chữa lành vết loét chân tiểu đường - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Sức khỏe gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN