Phụ nữ sau 35 muốn ngủ ngon nên áp dụng cách này

Sự kiện: Box tin tài trợ

Bắt đầu sau 35 tuổi, cô Sâm (Sóc Trăng) bắt đầu cảm thấy thỉnh thoảng khó ngủ, dễ tỉnh giấc hơn trước. Đặc biệt sau tuổi 40, cô ngày càng cảm thấy khó ngủ hơn, buồn ngủ ngáp liên tục mà không ngủ được. Cùng với đó là chứng cao huyết áp khiến sức khỏe của cô ngày càng giảm. Thử đủ cách mà chẳng ăn thua nhưng cuối cùng may mắn cô đã tìm được giải pháp cho chính mình

10 năm trằn trọc, ngủ không sâu giấc, nhìn chồng con ngủ mà thèm

Theo chia sẻ của cô Phan Thị Sâm (Số 301, đường Nguyễn Huệ, Khóm 1 , Phường 1 thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng): cách đây 10 năm, bước vào độ tuổi tiền mãn kinh, cô bắt đầu có những rối loạn về sức khỏe, đặc biệt về giấc ngủ. Từ người có giấc ngủ ngon, cô bắt đầu cảm thấy ngày càng khó vào giấc, hầu như đêm nào cũng trằn trọc và rất khó ngủ: “Nhiều khi rất muốn đi ngủ sớm mà vẫn không thể ngủ được, buồn ngủ lắm, ngáp liên tục, nhiều khi ngáp đến chảy cả nước mắt mà đầu óc cứ căng ra, không thể vào giấc nổi. Cùng với đó là những cơn bốc hỏa về đêm, người nóng bừng, khó chịu, tỉnh giấc giữa đêm. May mắn lắm ngủ được 1 chút thì chỉ cần khẽ có tiếng động nhẹ là tỉnh giấc, mà đã tỉnh giấc thì hầu như rất khó để có thể ngủ lại được”

Phụ nữ sau 35 muốn ngủ ngon nên áp dụng cách này - 1

Nhiều lúc, cũng thấy buồn và tủi thân: ”Nhìn chồng con ngủ mà mình cũng thèm có được 1 giấc ngủ nhẹ nhàng, êm ái, tự nhiên lắm”.

Mất ngủ lâu ngày cùng với bệnh cao huyết áp khiến huyết áp của cô tăng lên đến mức rất khó kiểm soát. Cô phải sử dụng thuốc hạ huyết áp để duy trì huyết áp ổn định mỗi ngày. Nhưng cực ở chỗ, ngủ thì vẫn không ngủ được mà huyết áp cũng vẫn “chập chờn” khiến cô lúc nào cũng cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, người lờ đờ. Mất ngủ rối lại tăng huyết áp. Tăng huyết áp rồi lại mất ngủ, cứ thế ngày qua ngày bám đuổi cô như hình với bóng.

Phụ nữ sau 35 muốn ngủ ngon nên áp dụng cách này - 2

Gian nan đi tìm giải pháp để có giấc ngủ ngon, ổn định huyết áp

Mất ngủ thời gian dài, cô đi khám chuyên khoa thần kinh thì được chẩn đoán rối loạn giấc ngủ, tắc mạch não, huyết áp cao. Cô dùng đủ loại thuốc nhưng vẫn chẳng ăn thua, dùng thuốc an thần (thuốc Tây) tuy ngủ được nhưng rất mệt và bị tác dụng phụ: giữ nước trong cơ thể (phù) làm tăng đến 10kg. Vì thế cô quyết định ngừng sử dụng.

Mong muốn tìm lại giấc ngủ tự nhiên, ổn định huyết áp, cô dày công tìm hiểu đủ cách, ai mách gì cô cũng thử. Cô uống đủ các loại lá vông, tâm sen…nhưng vẫn chẳng ăn thua mà sức khỏe thì ngày càng giảm. Huyết áp vẫn tăng mỗi đêm, sáng sớm, mỗi đêm vẫn lọ mọ đi tiểu từ 3 – 4 lần.

Lời khuyên của chuyên gia

Theo các chuyên gia thần kinh, đối với những trường hợp mất ngủ mà nguyên nhân là do tuổi tác (thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh) gây suy giảm nội tiết tố như cô Sâm thì có thể sử dụng các thảo dược có tác dụng giúp tăng số giờ ngủ ngon vừa an toàn, vừa hiệu quả lại không gây ra nhiều tác dụng phụ như dùng thuốc Tây.

Tìm lại giấc ngủ ngon nhờ cây Nữ lang, 5 - tryptomin

Tìm hiểu kỹ qua mạng internet, cô biết đến sản phẩm có chứa cây Nữ Lang, 5 – tryptomin, là đề tài nghiên cứu của PGS.TS.Nguyễn Duy Thuần (Nguyên viện trưởng viện nghiên cứu Y Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh) giúp người mất ngủ lâu ngày tăng số giờ ngủ ngon, không mệt mỏi khi thức dậy được nhiều người dùng hiệu quả và có thể sử dụng cho trường hợp của mình. Cô chia sẻ:” Ở nơi xa xôi nhất của tỉnh Sóc Trăng có muốn mua cũng rất khó nên cô phải đặt từ Hà Nội theo số tổng đài 1800.6855 gửi vào. Ngày nhận được sản phẩm cô cũng hồi hộp, trăn trở lắm, cũng rất hi vọng mình sẽ ngủ được nhưng cũng xen lẫn hoang mang, lo lắng sẽ thất bại như những lần trước”.

Cô vui mừng kể: “Mỗi ngày cô uống 2 viên vào buổi sáng , 2 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ 1 giờ.

Sau 12 ngày đầu:  đã thấy sáng dậy không còn mệt mỏi, tinh thần khoan khoái, dễ chịu. Điều đặc biệt là huyết áp của cô đã ổn định hơn trước.”

Phụ nữ sau 35 muốn ngủ ngon nên áp dụng cách này - 3

Sau 2 tháng, cô đã cảm thấy rất dễ ngủ, không phải ngáp ngắn ngáp dài như trước nữa, giấc.

Sau 3 tháng, cô ngủ được 7 – 8 tiếng/đêm. Cứ 9h tối là đi ngủ, 4h sáng bắt đầu dậy lo việc gia đình”. Cô thấy nhanh nhẹn hơn, thư thái, không mệt mỏi khi thức dậy như trước, huyết áp ổn định. Nếu trước kia cô phải dậy 3 – 4 lần để tiểu đêm thì nay cô chỉ dậy 1 lần và ngủ ngon trở lại ngay.

Cô ăn được, ngủ được, da dẻ hồng hào, không phải ngày nào cũng lo lắng trăn trở về nguy cơ bệnh tim mạch, tai biến do cao huyết áp nữa. Nhìn cô không ai nghĩ rằng cô đã làm bà ngoại, có được giấc ngủ ngon, ai cũng khen cô ngày càng trẻ và đẹp ra.

Cuối cùng sau 10 năm trằn trọc hàng đêm, với niềm tin và quyết tâm không ngừng nghỉ, cô đã tìm được cách giúp gia tăng số giờ ngủ ngon mỗi đêm, không mệt mỏi khi thức giấc, ổn định huyết áp. Cô mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm của mình để nhiều người có cơ hội tìm được cảm giác “sống thư thái, ngủ tự nhiên”.

>>Xem thông tin về PGS.TS.Nguyễn Duy Thuần (Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Y Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh) nói về tác dụng giúp ngủ ngon, không mệt mỏi của Cây Nữ Lang TẠI ĐÂY

>>>Xem chia sẻ của khách hàng về hiệu quả của bài thuốc chứa Nữ lang TẠI ĐÂY

>>>MUỐN ĐẠT HIỆU QUẢ NHƯ Ý, KHÁCH HÀNG CẦN XEM LIỆU TRÌNH SỬ DỤNG GOLDREAM chứa Nữ lang (nhấn vào hình ảnh sản phẩm bên dưới)

Phụ nữ sau 35 muốn ngủ ngon nên áp dụng cách này - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Box tin tài trợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN