Mẹo chữa đau lưng do thoát vị đĩa đệm nhờ bài thuốc thảo dược

Sự kiện: Đau lưng

Từ tòa soạn báo Khoa học & Đời sống, chúng tôi nhận được bức thư của một nhà giáo ưu tú chia sẻ về kinh nghiệm điều trị thoát vị đĩa đệm thành công chỉ sau một thời gian ngắn. Lần theo địa chỉ trên bức thư, chúng tôi đã đến gặp ông Châu An ở H3-413 chung cư Chu Văn An - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP HCM.

Thoát vị đĩa đệm – căn bệnh khó tránh khỏi của tuổi già

Đón tiếp chúng tôi trong căn hộ nhỏ là một Nhà giáo ưu tú đã từng công tác tại trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Ông Châu An năm nay đã 85 tuổi nhưng vẫn giữ được nét tinh anh, khỏe mạnh và đặc biệt rất đam mê khoa học nên thường xuyên tìm hiểu nhiều thông tin khoa học trên báo chí. Vậy nhưng không tránh được quy luật của tuổi già, cách đây gần một năm ông bị khởi phát bệnh đau lưng.

Ông kể: “Tôi bị đau 2 chân, thắt lưng, cột sống, đi lại khó khăn, không ngồi được, đêm nằm ngủ trở mình cũng đau nên ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, rất khó chịu. Đi khám tại bệnh viện, bác sĩ chụp phim X – quang và kết luận đĩa đệm của tôi bị thoái hóa, mất nước, dây chằng vàng, chèn ép các rễ thần kinh, gây đau lưng”.

Mẹo chữa đau lưng do thoát vị đĩa đệm nhờ bài thuốc thảo dược - 1

Thoát vị đĩa đệm là căn bệnh khó tránh khỏi của tuổi già (Ảnh minh họa)

Vốn là một Nhà giáo ưu tú, lại hay đọc sách báo và yêu khoa học nên ông Châu An thường xuyên theo dõi bệnh tình của mình, rồi tự tìm các bài thuốc điều trị bệnh. Ông chia sẻ: “Tôi dùng lá ngải cứu giã và xoa bóp các khớp liên tục trong một tháng, nhưng chỉ đỡ đau chứ không hết hẳn, khi ngừng sử dụng thuốc thì đau lại tái phát trở lại, loay hoay mãi mà bệnh cũng không đỡ được”.

Hết đau lưng do thoát vị đĩa đệm chỉ nhờ 6 hộp Cốt Thoái Vương!

Trong lúc đang loay hoay tìm phương pháp điều trị cho mình thì thật là may mắn, ông đã biết đến sản phẩm Cốt Thoái Vương thông qua báo Khoa học & Đời sống. Qua tìm hiểu ông cũng biết rằng, Cốt Thoái Vương đã được nghiên cứu lâm sàng tại các bệnh viện lớn trong nước như Bệnh viện TƯQĐ 108, BV Quân Y 103, Đại học Y Hà Nội và đều thu được kết quả cải thiện rất tốt tình trạng thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa, đặc biệt là không gây ra tác dụng phụ khi dùng kéo dài. Vì vậy ông quyết định mua sản phẩm này về sử dụng.

Ông Châu An vui mừng chia sẻ: “Khi uống Cốt Thoái Vương đến hộp thứ 3 với liều 4 viên/ ngày (sáng 2 viên, chiều 2 viên), tôi thấy bệnh đã đỡ rất nhiều, đi lại dễ dàng hơn, ban đêm đỡ đau, ngủ được, có thể cúi xuống lấy đồ vật. Tôi uống Cốt Thoái Vương đến hộp thứ 6, đau gần như hết hẳn, đi lại, vận động bình thường và đến nay không thấy bệnh tái phát”.

Mẹo chữa đau lưng do thoát vị đĩa đệm nhờ bài thuốc thảo dược - 2

Nhà giáo ưu tú Châu An

Ông cũng chia sẻ thêm, niềm vui lớn nhất với ông giờ đây là ngày ngày được đi lại tập thể dục với các cụ cao niên trong làng để sống vui khỏe những năm tháng của tuổi già. Khi biết ai gặp tình trạng thoát vị đĩa đệm như mình, ông cũng không ngại ngần chia sẻ kinh nghiệm điều trị thành công của mình mà theo ông, đó là phương pháp hữu hiệu và an toàn nhất cho căn bệnh thoát vị đĩa đệm.

Chia tay chúng tôi, Nhà giáo ưu tú ấy vẫn không quên nhắn nhủ khi nào đăng bài báo này thì gửi báo lại cho ông, để ông biếu tặng bạn bè, người thân với niềm tin, Cốt Thoái Vương sẽ mang đến cơ hội cho những ai bị thoát vị đĩa đệm như mình.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm Cốt Thoái Vương chúng tôi mới được biết rằng, sản phẩm không chỉ đã được nghiên cứu tại các bệnh viện lớn như ông Châu An chia sẻ mà sản phẩm còn được rất nhiều các chuyên gia đầu ngành đánh giá cao về hiệu quả cải thiện tình trạng bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống.

Từ khi có mặt trên thị trường đến nay, Cốt Thoái Vương đã mang đến cuộc sống không còn đau đớn, khó chịu bởi bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống hành hạ cho hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước. Ông Châu An chỉ là một trong những người như vậy.

Còn với chị La Thị Oanh ở TP. Hồ Chí Minh thì đã 2 lần bị thoát vị đĩa đệm hành hạ, nhưng cả 2 lần đều nhờ có Cốt Thoái Vương mà chị đã có thể làm việc, sinh hoạt trở lại bình thường

Ghi nhận những thành tựu đã mang đến cho người bệnh, Cốt Thoái Vương vinh dự là sản phẩm liên tiếp 3 năm liên tục từ 2014-2016 nhận giải thưởng “Top 100 sản phẩm tốt cho gia đình và trẻ em” do người tiêu dùng bình chọn. Ngoài ra, Cốt Thoái Vương cũng nhận được giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt nam trao tặng.

Bạn lo lắng vì bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa! đã có giải pháp cải thiện ngay!

Bạn đang bị những cơn đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa hành hạ. Hãy dùng ngay CỐT THOÁI VƯƠNG chính hãng với liều từ 2-3 viên/ngày x 2 lần, chỉ sau 2 tuần, cơn đau sẽ giảm dần và dường như bạn chưa từng mắc bệnh chỉ sau 3-6 tháng dùng CỐT THOÁI VƯƠNG!

Xem thêm thông tin chi tiết sản phẩm TẠI ĐÂY.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà An ([Tên nguồn]) .
Đau lưng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN