Đi ngoài phân sống lâu năm, chỉ cần làm duy nhất điều này là đủ!

Đau quặn bụng, đi ngoài phân sống nhiều lần là triệu chứng về đường tiêu hóa mà bất cứ ai cũng có thể gặp đôi lần khi ăn uống không đảm bảo. Thế nhưng, nếu kéo dài đến cả năm trời, lại thêm đau quặn bụng vào buổi sáng thì chắc không ai khổ hơn cô Nguyễn Thị Tuyết Vân, ở A-114 khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tôi gặp cô Vân trong một buổi chiều đã tắt nắng. Trước mắt tôi là một người phụ nữ hồn hậu, dịu dàng và vô cùng dễ mến. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng những lời hỏi thăm như hai người như bạn tâm giao cách xa lâu ngày nay mới có dịp gặp gỡ…

Năm nay, cô Vân đã ngoài 60, sức khỏe không còn như xưa bởi bệnh tật thi nhau kéo đến. Nhưng với cô khổ sở nhất có lẽ là chứng đau quặn bụng, đi ngoài phân sống do bệnh viêm đại tràng đem lại: “Khổ lắm cháu ạ. Ngày nào cũng đi ngoài vài lần, cứ ăn xong khoảng 30 phút là lại đi, ăn rau thì đi ra rau, ăn dưa hấu đi ra dưa hấu… Nhưng ám ảnh nhất với cô có lẽ là những cơn đau quặn bụng mỗi khi ăn, chính điều này khiến cô không thể nhịn đi cầu được” – cô tâm sự.

Đi ngoài phân sống lâu năm, chỉ cần làm duy nhất điều này là đủ! - 1

Cô Nguyễn Thị Tuyết Vân, ở A-114 khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Biết bệnh của mình nên cô không dám đi đâu xa. Cuộc sống của cô chỉ giới hạn loanh quanh trong nhà bởi cơn đau bụng, đi ngoài có thể đến bất cứ lúc nào. Mặc dù đã uống các loại men tiêu hóa, thuốc tây nhưng cô đều thấy không hiệu quả. Hôm nay dùng thì đỡ, ngày mai lại tái lại, thuốc tây thì quá nhiều tác dụng phụ… Bệnh tật cứ thế như một vòng luẩn quẩn khiến cô gần như bế tắc. “Nhớ có lần đi thiền mà tự dưng đau bụng, cô chạy đi tìm nhà vệ sinh không kịp. Nghĩ lại, vừa thấy khổ, vừa thấy xấu hổ…” – cô lắc đầu ngán ngẩm.

Tình cờ, cô lên mạng đọc thì được biết có người bị bệnh y như cô, chỉ cần dùng Tràng Phục Linh Plus  là ổn. Như tìm được sự đồng cảm, cô quyết định mua luôn 5 hộp sản phẩm về dùng…

“Bất ngờ quá, chỉ sau 1 hộp, cô đã thấy hiện tượng đau quặn bụng giảm. Đi cầu trước 4-5 lần một ngày, đã giảm xuống còn 1-2 lần. Phân đỡ sống hơn nhiều” – cô mừng rỡ. Thấy hiệu quả tốt, cô kiên trì uống trong 3 tháng thì hiện tượng đau quặn bụng không còn. Mỗi sáng cô chỉ đi ngoài một lần. Phân đã trở lại bình thường, cảm giác chưa hề bị bệnh vậy!

Tiêu hóa ổn định, tinh thần thoải mái, cô chưa từng thấy cuộc sống có ý nghĩa như lúc này. Tâm sự thêm, cô cho biết: “Không những mình hết bệnh mà còn giúp được người khác hết bệnh như mình, cô thấy hạnh phúc lắm! Các cháu cố gắng làm sao để càng nhiều người biết để họ sớm chấm dứt ám ảnh đau quặn bụng, đi ngoài phân sống nhé!”

Để tìm mua sản phẩm cô Lâm đã sử dụng, vui lòng xem TẠI ĐÂY

Tuyệt chiêu chữa bệnh đại tràng

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Sức khỏe gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN