Chuyên gia khẳng định: “Sống lành mạnh vẫn hoàn toàn có thể bị ung thư”

Một lối sống lành mạnh có thể giúp giảm 40% nguy cơ ung thư - đó là khẳng định của Tổ chức Y tế thế giới WHO. Tuy nhiên, rất nhiều người có lối sống khỏe mạnh: không hút thuốc, thường xuyên tập thể dục, ăn uống lành mạnh vẫn bị ung thư khiến chúng ta tự hỏi: cuối cùng thì ung thư là do lối sống hay do kém may mắn?

Không hút thuốc, tập thể dục đều đặn vẫn bị ung thư

Nữ diễn viên Jaclyn Smith “Thiên thần của Chalie” sẽ không bao giờ quên ngày bà bị chẩn đoán mắc ung thư vú. Bà gần như chết lặng vì ung thư là điều mà bà chưa từng nghĩ đến trước đó. Nữ diễn viên cho rằng, sức khỏe mình luôn ổn thậm chí rất khỏe mạnh. Bà không hút thuốc, tập thể dục đều đặn mỗi ngày nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái của căn bệnh quái ác này.

Chuyên gia khẳng định: “Sống lành mạnh vẫn hoàn toàn có thể bị ung thư” - 1

Nữ diễn viên Jaclyn Smith phát hiện mình bị ung thư vú năm 56 tuổi

Rất nhiều nghệ sĩ ở Việt Nam bị chẩn đoán ung thư, trong đó cũng có không ít nghệ sĩ có lối sống lành mạnh như Hari Won, NS Kim Phượng, nghệ sĩ hài Anh Vũ…

Khi bác sĩ thông báo tin bị ung thư, Hari Won cảm thấy choáng và bất ngờ đến mức gần suy sụp. Cô tự hỏi: “Tại sao mình không hút thuốc, không uống rượu, ăn cơm nhà đàng hoàng, sống điều độ mà lại bị bệnh ung thư”.

Rốt cuộc ung thư là do lối sống hay là do kém may mắn?

Câu trả lời là cả hai. Trong các yếu tố nguy cơ gây ung thư, có những yếu tố chúng ta thay đổi được, và có những yếu tố chúng ta không thay đổi được. Các nhà khoa học rút ra rằng, 80% ung thư là do môi trường và lối sống, 10-15% ung thư là do di truyền, và 5-10% là do các yếu tố khác.

Di truyền là yếu tố không thay đổi được. Bạn được thừa hưởng một số gen nhạy cảm, dễ bị đột biến gây ung thư từ bố mẹ bạn. Nhưng bạn vẫn có thể giảm đến mức tối thiểu nguy cơ ung thư nếu như có một chiến lược phòng ngừa đúng đắn.

Để có một góc nhìn toàn diện về vấn đề này, Giáo sư David Servan-Schreiber cho rằng:“Tất cả các bệnh mạn tính- bao gồm cả ung thư- không phải do một nguyên nhân duy nhất. Chúng là kết quả của một loạt các nguyên nhân kết hợp với nhau, kết thúc bằng việc khiến cho các hệ thống của cơ thể bị mất cân bằng.”

Ung thư là hệ quả của việc mất cân bằng giữa yếu tố tấn công và yếu tố bảo vệ trong cơ thể. Trong chúng ta ai cũng có gen gây ung thư, nếu yếu tố bảo vệ yếu thế, các yếu tố tấn công (đặc biệt độc tố) sẽ thừa thắng xông lên, gây ra các gene lỗi.

Chuyên gia khẳng định: “Sống lành mạnh vẫn hoàn toàn có thể bị ung thư” - 2

Độc tố bủa vây, tấn công khiến cho hệ thống bảo vệ của cơ thể mất cân bằng

Điều này cho thấy, không phải cứ tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc lá, ăn uống lành mạnh là bạn đã chắc chắc thoát được căn bệnh quái ác này. Có vô số các yếu tố chi phối đến nguy cơ mắc bệnh của bạn, điều quan trọng là, lối sống lành mạnh của bạn có đủ để chiến thắng được những yếu tố đang tấn công sức khỏe trong thời đại này hay không? Không khí ô nhiễm, thực phẩm bẩn, rượu bia, thuốc lá, các hóa chất độc hại… tất cả những thứ đó đã khiến cho hàng rào bảo vệ của chúng ta đang trở nên quá yếu ớt.

Chiến lược phòng ngừa ung thư các nước phát triển đã được tiến hành từ vài thập kỉ trước

Không chỉ ở Việt Nam, sự gia tăng tỉ lệ ung thư đang diễn ra trên quy mô toàn cầu, trong đó có cả các nước phát triển. Những tiến bộ trong kĩ thuật điều trị ung thư không giúp ích gì trong việc hạn chế được số ca mắc ung thư đang tăng lên từng ngày. Nhìn thấy sự bất lực này, các nhà khoa học thuộc trường đại học Y Johns Hopkins (Hoa Kì), đứng đầu là Giáo sư Paul Talalay đã đi đầu trong công cuộc nghiên cứu tìm ra hoạt chất ngăn ngừa ung thư.

Năm 1992, nhóm nghiên cứu đã tìm ra một hoạt chất kì diệu trong HẠT MẦM bông cải xanh có khả năng kích hoạt hệ thống thải độc của cơ thể, để đào thải các độc tố, các chất gây ung thư tích tụ trong cơ thể để ngăn ngừa ung thư. Công bố này đã tạo nên một bước đột phá trong cuộc chiến chống ung thư, được ba lần vinh danh trên tạp chí New York Times và được bình chọn là một trong 100 khám phá khoa học nổi bật của thế kỉ XX theo tờ Popular Mechanics. Hoạt chất này đã được nghiên cứu chiết xuất thành công và đưa ra thị trường với tên gọi BroccoRaphanin. BroccoRaphanin đã trở thành nguồn nguyên liệu quý để tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ngăn ngừa ung bướu và được phân phối đến hơn 20 nước trên toàn thế giới.

Chuyên gia khẳng định: “Sống lành mạnh vẫn hoàn toàn có thể bị ung thư” - 3

Năm 2016, Việt Nam trở thành 1 trong 20 nước được chuyển giao nguyên liệu quý giúp ngăn ngừa ung bướu BroccoRaphanin

BroccoRaphanin đã được chuyển giao cho công ty cổ phần Dược mỹ phẩm CVI để độc quyền sản xuất sản phẩm chuyên biệt dành cho thải độc DetoxGreen. DetoxGreen trở thành sản phẩm thải độc bán chạy tại Việt Nam, được hàng trăm nghìn khách hàng tin tưởng sử dụng để phòng ngừa ung bướu và các bệnh mạn tính.

Nếu có các dấu hiệu: Mệt mỏi, hay đau đầu, rối loạn tiêu hóa,… có thể cơ thể bạn đã có dấu hiệu độc tố tích tụ, hãy gọi tới số điện thoại các Dược sĩ 18001796 để được tư vấn miễn phí về các phương pháp thải độc hiệu quả.

Chuyên gia khẳng định: “Sống lành mạnh vẫn hoàn toàn có thể bị ung thư” - 4

Để mua được sản phẩm chính hãng, vui lòng click vào TẠI ĐÂY

Để tìm hiểu thêm về thành phần, công dụng của sản phẩm, vui lòng click vào TẠI ĐÂY

Số: 01599/2016/XNQC-ATTP

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN