Ăn xong lại muốn đi ngoài - Bệnh đấy đừng đùa!

“Cứ ăn xong là bị đi ngoài, tưởng viêm đại tràng là bệnh đơn giản, ai ngờ những triệu chứng đáng sợ, dai dẳng của nó làm mình mệt mỏi đến vậy” là lời tâm sự của anh Nguyễn Văn Cường 32 tuổi, ở thôn Trung Tâm, xã Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Vốn là chủ quán nhậu “Chó ngó mèo” đã có tuổi đời 16 năm, nổi danh ở vùng đất Chí Linh, Hải Dương, gia đình anh Cường khá sung túc, đầy đủ. Hạnh phúc với người vợ tần tảo, chịu khó và 2 đứa con đủ cả nếp tẻ. Thế nhưng, căn bệnh tiêu hoá “kỳ lạ” bám theo anh 2 năm nay làm anh mệt mỏi, sút cân, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc kinh doanh hiện tại.

Ăn xong lại muốn đi ngoài - Bệnh đấy đừng đùa! - 1

Anh Nguyễn Văn Cường, chủ quán nhậu “Chó ngó mèo” ở Chí Linh, Hải Dương

Cứ ăn xong là đau bụng, muốn đi ngoài, thậm chí đi rồi lại muốn đi tiếp…

Anh Cường không thể quên được những triệu chứng điển hình như: đi ngoài ngày nhiều lần, phân lỏng, nát, sống, không thành khuôn. Thậm chí có ngày đi ngoài hơn 10 lần. Đặc biệt là cứ ăn xong là có cảm giác đau bụng, từ đau âm ỉ đến đau quặn, kèm theo là cảm giác muốn đi ngoài. Cứ đi ngoài xong thì cảm giác đau bụng mới hết, nhưng rồi lại muốn đi ngoài tiếp.

Anh cười nhăn nhó: “Có những ngày, từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến việc đi ngoài. Đặc biệt là bún, cứ ăn xong là đau bụng cả ngày rồi đi ngoài chục lần. Từ dạo đó, bún là món mình không bao giờ dám động đũa.”

Cứ nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hoá hay do nóng trong vì thường xuyên uống rượu, nên anh chủ quan, không đi khám. Chỉ đến khi các triệu chứng trầm trọng hơn, anh mới tá hoả. Đi khám rồi nội soi ở các phòng khám lớn trên Hà Nội, anh mới phát hiện mình bị viêm đại tràng!

Anh Cường tâm sự: Ngày đó, mỗi lần đi khám rồi thuốc thang cũng tốn vài triệu mà bệnh vẫn hoàn bệnh, vẫn cứ ăn xong là đi ngoài! Tưởng viêm đại tràng điều trị cũng đơn giản, ai ngờ, những triệu chứng khó chịu, dai dẳng của nó làm mình mệt mỏi, khổ sở quá!

Thoát bệnh nhờ thói quen nghe đài!

Anh có thói quen thường xuyên nghe đài, nhất là các chương trình tư vấn sức khoẻ của Đài tiếng nói Việt Nam. Anh kể: “Chính cái thói quen này đã giúp tìm ra được “lối thoát” cho căn bệnh tiêu hoá của mình! Tình cờ, nghe được chương trình tư vấn của PGS. TS. BS Vũ Văn Khiên giải đáp câu hỏi của bệnh nhân về căn bệnh đại tràng. Chăm chú lắng nghe, anh thấy giống hệt triệu chứng của mình. Đặc biệt, trong chương trình tư vấn, anh thấy bác sĩ có nhắc đến nguyên liệu công nghệ sinh học có tên là ImmuneGamma từ Mỹ, có tác dụng tái tạo và phục hồi niêm mạc đại tràng bị tổn thương”. Thế là anh quyết tâm mua sản phẩm này về dùng thử.

Đi hỏi mấy hiệu thuốc gần nhà nhưng không thấy bán, anh xuống tận nhà thuốc dưới Đông Triều – Quảng Ninh mua luôn mấy hộp về dùng.

Thật bất ngờ, khi uống hết tháng đầu tiên, mỗi ngày 6 viên, chia 2 lần, thấy bụng êm hẳn, số lần đi ngoài cũng giảm hơn. Đặc biệt, sau khi ăn xong, không còn thấy quặn bụng, đi ngoài. Sau 3 tháng, đã thoát đi ngoài, đau bụng, ngày chỉ còn đi ngoài 1 lần vào buổi sáng.

Do tính chất công việc cộng với các mối quan hệ xã giao nhiều, việc uống rượu, tiếp khách là thường xuyên. Anh Cường hồ hởi cho biết: Từ ngày dùng sản phẩm có chứa ImmuneGamma là Tràng Phục Linh, mỗi lần tiếp khách, uống rượu không còn bị đau bụng, đi ngoài như trước. Vài tháng trước, anh có lên Hà Nội khám và nội soi lại. Kết quả: Niêm mạc đại tràng đã bình thường, không còn biểu hiện viêm loét nữa!

Biết viêm đại tràng là bệnh mãn tính, dai dẳng và khó điều trị nên anh vẫn duy trì uống Tràng Phục Linh đều đặn với liều 4 viên/ngày, chia 2 lần, uống trước khi ăn 30 phút kết hợp với việc tập thể dục hàng ngày để tăng cường sức khoẻ đường tiêu hoá.

Để tìm mua Tràng Phục Linh có chứa ImmuneGamma và các thảo dược - Xem TẠI ĐÂY

Xem thêm thông tin về Tràng Phục Linh Tại đây

Bất ngờ với cách trị chứng “đi ngoài sau bia rượu” cực hay. Xem tại đây

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Sức khỏe gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN