Chớ dại coi thường chứng tiểu đêm, đi tiểu xong lại muốn đi tiếp ở nam giới!

Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không hết tiểu ngắt quãng, khó đi... chớ được coi thường vì đó có thể là những dấu hiệu của một căn bệnh đa phần nam giới sẽ gặp phải.

Chào bác sĩ, tôi năm nay 56 tuổi. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, tôi bắt đầu xuất hiện chứng tiểu đêm. Ban đầu là 1-2 lần dậy ban đêm, giờ đã là 3-4 lần  khiến sức khỏe của tôi suy giảm rõ rệt. Ban đêm là vậy, còn ban ngày tôi bị chứng tiểu không hết hành hạ, đi tiểu xong tôi luôn có cảm giác không hết và muốn đi tiếp nhưng dù cố rặn thế nào tôi cũng không đi được. Tình trạng này khiến trong người tôi lúc nào cũng bứt rứt, khó chịu nhất là vùng bụng dưới.

Tôi đã đi khám và được kết luận mắc phì đại tiền liệt tuyến với kích thước lên tới 50gr.  Bác sĩ đã cho đơn thuốc về uống nhưng cũng dặn theo là nếu uống không đỡ thì có thể phải phẫu thuật. Tôi vô cùng lo lắng cho tình trạng của mình. Xin hỏi tại sao bị tiền liệt tuyến tôi lại gặp phải các triệu chứng trên và gần đây tôi có nghe nói đến Náng hoa trắng giúp giảm kích thước khối u xơ tiền liệt tuyến không biết có đúng không? Xin cảm ơn!

(Lê Xuân Thắng – Thủy Nguyên – Hải Phòng)

Chào bạn,

Tiền liệt tuyến là một bộ phận chỉ có ở nam giới, nằm ngay ở cổ bàng quang (nơi chứa nước tiểu) và đầu niệu đạo (đường dẫn nước tiểu ra ngoài). Khi đến tuổi trưởng thành, kích thước tuyến tiền liệt nặng khoảng 20gr.

Tuy nhiên, đối với nam giới từ 40 tuổi trở đi, tuyến tiền liệt bắt đầu có nguy cơ phình to lên, chèn ép gây kích thích vào bàng quang và niệu đạo, khiến bàng quang hoạt động quá mức kể cả ban đêm lẫn ban ngày. Ngoài ra, tiền liệt tuyến phình to cũng chèn ép vào đường niệu đạo khiến lượng nước tiểu không được giải phóng hết nên đa phần người bị bệnh này đều có cảm giác đi xong cảm thấy không thoải mái, một lát sau lại muốn đi tiếp là vậy.

Chớ dại coi thường chứng tiểu đêm, đi tiểu xong lại muốn đi tiếp ở nam giới! - 1

Náng hoa trắng

Náng hoa trắng hay còn gọi là Đại tướng quân là loài cây mọc phổ biến tại Việt Nam. Mọi bộ phận của cây đều có thể sử dụng để làm thuốc. Hiện nay, đã có hàng loạt những nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như các nhà khoa học trong nước đã cho thấy kết quả rất khả quan về tác dụng của Nắng hoa trắng. Nhưng đặc biệt phải kể đến đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu tác dụng của cây nắng hoa trắng  trên bệnh phì đại tiền liệt tuyến” của TS Nguyễn Bá Hoạt tiến hành từ năm 2001 đến 2008 đã kết luận:

– Náng hoa trắng có tác dụng làm giảm phì đại lành tính trên tuyến tiền liệt lên tới 35,4%.

– Náng hoa trắng có tác dụng chống viêm mạn rất tốt, có khả năng làm giảm trọng lượng u hạt tới 25,4 %.

Với kết quả này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng Náng hoa trắng cho kết quả giảm kích thước phì đại tiền liệt tuyến rõ rệt. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý hoạt chất chính có tác dụng với bệnh u xơ tiền liệt tuyến trong Náng hoa trắng là Lycorin lại ít tan trong nước. Vì vậy, sắc nước uống thì hiệu quả sẽ giảm.

Ngoài ra, sử dụng Náng hoa trắng quá liều có thể dẫn đến tác dụng không mong muốn là gây nôn và cường giao cảm. Vì vậy, không nên tự ý sử dụng Náng hoa trắng tươi mà chưa có sự hướng dẫn của thầy thuốc. Để thuận tiện, bạn nên tìm những sản phẩm có chiết xuất từ Náng hoa trắng thì sẽ thuận tiện và đạt hiệu quả cao hơn.

Để tìm mua sản phẩm có chứa Náng hoa trắng, bạn xem TẠI ĐÂY

Mua sản phẩm Vương Bảo chứa Náng hoa trắng dành cho bệnh phì đại tiền liệt tuyến TẠI ĐÂY

Sử dụng Vương Bảo trong bao lâu thì có tác dụng? Xem Tại đây

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Sức khỏe gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN