Xem Không quân Mỹ thả xe bọc thép từ độ cao 1.500m

Không quân Mỹ trình diễn kỹ năng triển khai 8 phương tiên bọc thép Humvee từ độ cao cách mặt đất hơn 1.500 m.

Trong một cuộc diễn tập gần đây tại căn cứ không quân Fort Bragg ở bang  North Carolina, Không quân Mỹ đã trình diễn kỹ năng thả 8 phương tiện bọc thép Humvee từ máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster ở độ cao 1.500m.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy các phương tiện bọc phép Humvee lần lượt trượt khỏi khoang chứa của máy bay vận tải và rơi trong không trung. Mỗi phương tiện được gắn 3 chiếc dù giúp chúng tiếp đất “êm ái”.

Cuộc diễn tập với sự tham gia của Phi đội Không vận số 16 được tổ chức nhằm kiểm tra khả năng triển khai khí tài nhanh chóng của Không quân Mỹ nhằm đối phó với tình huống khủng hoảng.

Được sản xuất vào những năm 1980, xe bọc thép Humvee là phương tiện cơ động cao, được trang bị hỏa lực mạnh và kiêm thêm chức năng chở lính. Quân đội Mỹ dùng nhiều xe loại này trong các cuộc chiến vùng Vịnh, ở châu Phi hay ở Afghanistan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BI) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN