Xe tăng Hàn Quốc rầm rộ áp sát biên giới Triều Tiên

Hàn Quốc huy động một lượng lớn xe tăng và pháo binh tập trận rầm rộ, áp sát biên giới Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng có thể bùng phát thành chiến tranh.

Xe tăng Hàn Quốc rầm rộ áp sát biên giới Triều Tiên - 1

Xe tăng K-1 Hàn Quốc rầm rộ áp sát biên giới Triều Tiên.

Theo Daily Star, phản ứng trước vụ thử bom nhiệt hạch mạnh chưa từng có của Triều Tiên, Hàn Quốc đã rầm rộ tập trận quân sự ở khắp nơi trên lãnh thổ.

Xe tăng và vũ khí hạng nặng Hàn Quốc đã được đưa đến khu vực sát biên giới Triều Tiên. Các binh sĩ và phương tiện quân sự Hàn Quốc tập trận thậm chí ngay sát khu vực phi quân sự (DMZ).

Khu phi quân sự dài 257km, rộng 4km là nơi ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc sau cuộc chiến tranh năm 1953. Hai quốc gia láng giềng mới về cơ bản vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì chưa ký hiệp định hòa bình.

Xe tăng Hàn Quốc rầm rộ áp sát biên giới Triều Tiên - 2

Hàn Quốc phô trương sức mạnh quân sự nhằm răn đe Triều Tiên.

Những hình ảnh Hàn Quốc công bố cho thấy xe tăng và pháo binh rầm rộ xuất hiện ở Paju. Khu vực này chỉ cách thành phố Kaesong của Triều Tiên khoảng 28km và là một trong những địa điểm chiến lược trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

Cuộc tập trận là một phần trong nỗ lực phô trương sức mạnh quân sự, răn đe Triều Tiên của Hàn Quốc. Trước đó, các chiến đấu cơ F-15 Hàn Quốc đã diễn tập ném bom cơ sở hạt nhân Triều Tiên.

Seoul dự kiến sẽ tổ chức thêm các cuộc tập trận hải quân từ ngày 6.9-9.9. Mối đe dọa lớn nhất đối với Hàn Quốc hiện tại là hàng ngàn khẩu pháo Triều Tiên luôn sẵn sàng khai hỏa, đe dọa nhấn chìm thủ đô Seoul trong “biển lửa”.

Xe tăng Hàn Quốc rầm rộ áp sát biên giới Triều Tiên - 3

Quân đội Hàn Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định, cho phép gửi thêm vũ khí đến Hàn Quốc để đối phó Triều Tiên

“Tôi cho phép Nhật Bản và Hàn Quốc mua thêm số lượng lớn vũ khí và các trang thiết bị công nghệ cao từ Mỹ”, ông Trump viết trên Twitter.

Tuần trước, Hàn Quốc tuyên bố đang chuẩn bị kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un nếu Triều Tiên “vượt giới hạn đỏ”.

Nếu Mỹ tấn công Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ ”thành sa mạc”

Hiện nay, Hàn Quốc đang sở hữu khoảng 30 cơ sở nghiên cứu hạt nhân và chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng vài chục km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN