Xả súng Las Vegas: Thông tin về người Việt

Người Việt ở Las Vegas đa số làm nghề móng tay và những công việc trong các sòng bài như chia bài (dealer), trong các nhà hàng hoặc trong các khách sạn. Thông tin ban đầu cho biết, khi vụ việc xảy ra, ít có khả năng người Việt có mặt tại đêm nhạc này.

Xả súng Las Vegas: Thông tin về người Việt - 1

Nhiều người tháo chạy thoát thân.

Theo ước tính, cộng đồng người Việt tại Las Vegas, Mỹ có khoảng trên 10.000 người. Las Vegas cũng là một trong số những thành phố có đông người Việt sinh sống. Vụ xả súng ở Las Vegas tối 1.10 khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và khoảng 515 người bị thương đã gây chấn động dư luận Mỹ nói chung và cộng đồng người Việt sinh sống tại Las Vegas nói riêng.

Không lâu sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng nhằm vào đám đông tại lễ hội âm nhạc ở gần khách sạn Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada, cộng đồng người Việt tại đây đã lập nhóm biểu thị “safe” (an toàn) để báo cho người thân, gia đình và bạn bè biết về tình trạng của mình.

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết, theo thông tin từ Cộng đồng người Việt tại Las Vegas chưa có thông tin gì về người Việt Nam có thể nằm trong số các nạn nhân của vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ.

Một đại diện cộng đồng được VOA dẫn lời cho hay:  “Đó là một concert (đại nhạc hội) ở Mandalay Bay. Họ tổ chức ngoài trời. Concert này là country music (nhạc đồng quê), thành ra tôi nghĩ Việt Nam mình không có ai tham dự. Người Việt Nam mình ít nghe loại nhạc đó”.

Người này cho biết trong cộng đồng người Việt có rất nhiều người làm việc ở khu vực xảy ra xả súng, nhưng đa số làm các nghề dịch vụ nên xác suất gặp nạn không cao.

Cũng theo VOA, quản lý Benz Nguyễn của tiệm một nhà hàng nổi tiếng đông nghẹt khách, mở cửa 24/24, của người Việt ở Las Vegas, Phở Kim Long, cho biết vụ xả súng đã gây ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của nhà hàng.

“Lúc nào có chuyện xảy ra thì các casino đóng cửa hết, các điểm chơi cờ bạc cũng đóng cửa nên nhà hàng của em rất vắng khách. Người ta đóng hết lại để điều tra, kiểm tra từng người”.

Xả súng Las Vegas: Thông tin về người Việt - 2

Hiện trường vụ xả súng ở Las Vegas.

Bà Hương Bui, một phụ nữ người Việt có cửa hàng Nail cách khách sạn Mandalay Bay chừng 20 phút đi bộ cho biết: “Khi vụ việc xảy ra bà không hề hay biết, lúc đó cửa tiệm đã đóng và bà đang lái xe về nhà, cho đến khi nghe điện thoại của con gái cuống quýt hỏi thì tôi mới biết có vụ kinh khủng như vậy xảy ra”. Bà Hương Bui nói thêm, hầu hết những tiệm Nail ở đây đều do người Việt làm chủ và thợ cũng là người Việt. Một số ít người Việt cũng làm nghề chuyên môn như bác sĩ, nha dược sĩ, y tá, chuyên viên trong bệnh viện, kỹ sư làm trong các hãng kiến trúc hoặc chính quyền…

Trước đây, vào thời điểm năm 2000, cộng đồng Việt ở thành phố này chỉ chừng hơn 3.000 người. Tuy nhiên mấy năm gần đây, giá nhà đất Orange County và Los Angeles tăng vùn vụt nên một số đông người Việt di chuyển sang Las Vegas, Phoenix sinh sống làm ăn vì nơi đây giá nhà có tăng nhưng vẫn rẻ hơn California nhiều.

Vụ xả súng vào đám đông hơn 22.000 người đang xem đại nhạc hội ở Las Vegas diễn ra vào khoảng 10 giờ tối 1.10. Cảnh sát cho biết nghi can thực hiện vụ xả súng tên Stephen Paddock, 64 tuổi. Nghi phạm đã đứng từ tầng 32 của khách sạn sòng bài Mandalay Bay để thực hiện cơn “mưa đạn” vào đám đông đang thưởng thức nhạc country.

Nghi phạm Stephen Paddock sống cách Las Vegas khoảng 80 dặm và đến khách sạn Mandalay Bay ở trọ từ ngày thứ Năm.

Cảnh sát cho biết Paddock đã tự kết liễu mình trước khi lực lượng cảnh sát ập vô căn phòng của hắn ở tầng 32 của khách sạn này. Có ít nhất 10 khẩu súng trường được phát hiện trong phòng của nghi can.

Gia đình và người quen mô tả Paddock là một người cởi mở, không có mối liên hệ chính trị hay tôn giáo nào, đồng thời có sở thích đánh bạc.Cha của y là Benjamin Hoskins Paddock, đối tượng cướp nhiều ngân hàng và nằm trong danh sách "Most Wanted" của FBI năm 1969 sau khi vượt ngục tại Texas khi đang thụ án 20 năm tù giam. FBI giữ tên này trong danh sách truy nã suốt 8 năm, song y đã bị phát hiện 1 năm sau khi được gỡ bỏ khỏi danh sách này năm 1978. FBI mô tả đối tượng này "được chuẩn đoán bị bệnh tâm thần" và khả năng "có khuynh hướng tự sát". 

Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết ngày 2.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump sau khi một đối tượng xả súng vào đám đông tại một lễ hội âm nhạc tại Las Vegas, khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và 515 người bị thương. 
Tuyên bố dẫn lời ông Putin trong bức điện gửi Tổng thống Trump có đoạn: " Tội ác giết hại hàng chục người dân yêu hòa bình này gây căm phẫn vì sự tàn bạo của nó". 
Cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May đã chuyển lời chia buồn tới ông Trump. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn được tường thuật trên truyền hình, bà May nói: "Đây là một vụ xả súng cá nhân ngẫu nhiên - một vụ tấn công hoàn toàn điên rồ và hèn nhát - khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Tôi đã đề nghị hỗ trợ tối đa phía Mỹ trong việc điều tra". 
Trước đó, ông Trump đã gọi vụ xả súng nói trên tại thành phố Las Vegas là một hành động "của quỷ dữ", đồng thời cho biết ông sẽ tới thăm thành phố này vào ngày 4/.0 tới. Trong tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Mỹ nói: "Để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, tôi đã chỉ thị treo cờ rủ. Tôi sẽ tới Las Vegas vào thứ Tư (ngày 4.10) để gặp lực lượng thực thi pháp luật, phản ứng nhanh và gia đình các nạn nhân"

Tổ chức nào đứng sau vụ xả súng kinh hoàng ở đêm nhạc Vegas?

Vụ xả súng ở đêm nhạc Vegas được xem là tồi tệ nhất lịch sử Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.V tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN