Vua Thái Lan phế bỏ chức vị nhà sư bị 4.000 cảnh sát vây

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Cựu trụ trì Phra Dhammachayo, người trở thành tâm điểm của mâu thuẫn với chính quyền Thái Lan, mới đây đã bị nhà vua phế bỏ chức vị.

Vua Thái Lan phế bỏ chức vị nhà sư bị 4.000 cảnh sát vây - 1

Nhà sư Phra Dhammachayo lẩn trốn trong chùa suốt 2 tuần qua bất chấp sự truy lùng của 4.000 cảnh sát.

Theo Reuters, đây là bước đi mang tính biểu tượng, hai tuần sau khi 4.000 cảnh sát Thái Lan bao vây ngôi chùa quyền lực Phra Dhammakaya để truy bắt nhà sư Phra Dhammachayo.

Mâu thuẫn với ngôi chùa 1 tỉ USD là thách thức lớn nhất mà chính quyền quân sự Thái Lan phải đối mặt kể từ khi nắm quyền năm 2014.

Tài liệu do Hoàng gia Thái Lan ngày 5.3 công bố cho biết, nhà vua Maha Vajiralongkorn đã chấp thuận yêu cầu của chính phủ, về việc tước bỏ chức vị của sư Phra Dhammachayo, với lý do không đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng và bỏ trốn.

“Ông ta (Phra Dhammachayo) không còn xứng đáng để đảm nhận bất cứ chức vị nào nữa”, tài liệu có đoạn viết.

Vua Thái Lan phế bỏ chức vị nhà sư bị 4.000 cảnh sát vây - 2

Dhammakaya là ngôi chùa lớn nhất và đắt giá nhất ở Thái Lan, có hình dáng như một phi thuyền

Thái tử Maha Vajiralongkorn chính thức trở thành tân vương Thái Lan vào tháng 12.2016, 50 ngày sau khi cha ông là Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời.

Tuy nhiên, quyết định này không có nghĩa là nhà sư Phra Dhammachayo bị buộc phải hoàn tục, chỉ có hội đồng tín ngưỡng Thái Lan mới có quyền ra phán quyết này. Đại diện chùa Dhammakaya từ chối bình luận về quyết định của nhà vua.

Cựu trụ trì Phra Dhammachayo, 72 tuổi, bị cáo buộc nhận số tiền 1,2 tỷ baht (khoảng 33 triệu USD) từ việc biển thủ công quỹ của một chủ ngân hàng. Những người thân cận của nhà sư bác bỏ cáo buộc này với lý do có động cơ chính trị. Họ nói nhà sư Dhammachayo không đủ sức khỏe để đối mặt với việc bị thẩm vấn.

Ngôi chùa quyền lực Phra Dhammakaya cũng bị tố lợi dụng các tín đồ theo hình thức đa cấp, sử dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN