"Vua bắn tỉa" từng diệt 341 tên IS đã tử trận

Ông từng nói rằng mỗi phát đạn của ông có thể đẩy chiến tuyến của khủng bố IS lùi xa một mét.

Video "Vua bắn tỉa" Abu.

Abu Tahseen, 63 tuổi, người được mệnh danh là “Xạ thủ Bạc”, nỗi khiếp sợ của khủng bố IS, đã chết trong trận chiến cuối cùng ở Iraq. Abu là thành viên của Lực lượng Cơ động Thường trực Iraq (PMU), người đã trực tiếp tiêu diệt 341 khủng bố IS.

Abu được gọi bằng biệt danh “Xạ thủ “Bạc” vì ông có bộ râu bạc đặc trưng, thường sử dụng xe máy và dùng súng bắn tỉa. Ngoài ra, Abu được biết tới với biệt danh “Vua bắn tỉa” hoặc “Mắt đại bàng”.

"Vua bắn tỉa" từng diệt 341 tên IS đã tử trận - 1

Xạ thủ Abu thường vác theo khẩu bắn tỉa 50 li.

Theo Daily Star, mỗi ngày Abu đều dành thời gian “đi săn” và diệt khoảng 4 tên khủng bố IS. Tuy nhiên, ông đã  thiệt mạng trong cuộc chiến giải phóng thành phố Hawjiah.

Theo báo chí Iraq, Abu học bắn súng ở Nga và lần đầu tiên tham chiến là trong cuộc chiến Ả Rập-Do Thái năm 1973. Ông luôn cầm khẩu 50 li trong tay và thường xuất hiện trong các video tuyên truyền của PMU.

Abu nói rằng ông phải thực sự thư giãn mỗi lần bóp cò và khẩu súng của ông mạnh tới nỗi “đẩy khủng bố IS lùi xa 1 mét”. Abu nói: “Khi tôi được nghỉ phép, tôi chỉ muốn quay trở lại chiến trường. Lần trước, tôi được nghỉ một tháng và sau 12 ngày, tôi đã xin được cầm súng trở lại”.

"Vua bắn tỉa" từng diệt 341 tên IS đã tử trận - 2

Abu có chùm râu bạc đặc trưng.

Quân đội quốc gia Iraq thông báo: “Xạ thủ Abu Tahseen đã tử trận trong chiến dịch giải phóng thành phố Hawijah. Ông là người đã tiêu diệt hơn 300 tay súng IS”.

Hiện tại, IS đã bị đẩy lui khỏi phần lớn lãnh thổ ở Iraq sau khi thành trì Mosul được giải phóng vào tháng 7 vừa qua.

Khủng bố nã 29 rocket nhằm vào Bộ trưởng quốc phòng Mỹ

Vừa đặt chân tới sân bay Kabul, ông Jim đã bị nhóm khủng bố Taliban nã rocket xối xả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Star ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN