Vợ Trump phát biểu ngắn trước khi thành Đệ nhất Phu nhân

Đây là lần đầu tiên phu nhân của tỉ phú Trump phát biểu vài lời sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Vợ Trump phát biểu ngắn trước khi thành Đệ nhất Phu nhân - 1

"Thật tuyệt vời khi có mặt ở đây ngày hôm nay và cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp đỡ."

Ngày 19.1 tại thủ đô Washington, bà Melania Trump đã có bài phát biểu ngắn trước đông đảo quan khách, ít giờ trước khi chính thức trở thành Đệ nhất Phu nhân. Tỉ phú Donald Trump phải “van nài” một lúc thì phu nhân mới đồng ý phát biểu.

Lí do bà Melania “ngại” phát biểu có lẽ vì là người gốc Slovenia nên tiếng Anh không được tốt. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có một Đệ nhất Phu nhân sinh ra ở nước ngoài. Bài phát biểu được thực hiện ở một khách sạn xa hoa do Trump làm chủ trước khi tỉ phú New York tuyên thệ trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Trong suốt quá trình tranh cử, bà Melania luôn né tránh ánh đèn sân khấu và không tổ chức bất kì cuộc họp báo nào. Trump nói: “Em muốn phát biểu vài lời không?”, tỉ phú New York hướng mắt về phía vợ trước đông đảo khách mời.

Melania bước lên bục, nói: “Thật tuyệt vời khi có mặt ở đây ngày hôm nay và cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp đỡ. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới. Trước mắt là rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều thứ phải quan tâm và chắc chắn, chúng ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Khách mời bên dưới vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng.

Vợ Trump phát biểu ngắn trước khi thành Đệ nhất Phu nhân - 2

Trump hôn vợ sau bài phát biểu.

Sau khi kết thúc phần phát biểu của vợ, tân Tổng thống Donald Trump lại gần và hôn Melania rất tình cảm.

Trump từng tuyên bố khi trở thành tổng thống sẽ không kinh doanh mà chuyển hết phần việc cho hai con trai quản lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN