[Video] Tàu ngầm Kilo Nga bất ngờ bắn tên lửa diệt IS

Nga lần đầu tiên tấn công các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria bằng tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ tàu ngầm ở Địa Trung Hải.

Video tàu ngầm Kilo bắn tên lửa hành trình Kalibr diệt IS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 8/12 thông báo, các tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M-54 Kalibr đã được phóng từ tàu ngầm điện- diesel lớp Kilo mang tên Rostov-on-Don, đang hoạt động tại vùng biển Địa Trung Hải.

Trước đó, một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ tàu ngầm Rostov-on-Don được trang bị tên lửa hành trình Kalibr đã xuất hiện gần bờ biển Syria.

[Video] Tàu ngầm Kilo Nga bất ngờ bắn tên lửa diệt IS - 1

Tàu ngầm điện- diesel lớp Kilo của Nga.

Đây là lần đầu tiên Moscow tấn công phiến quân IS ở Syria bằng tên lửa phóng từ tàu ngầm. Trước đó, các tàu chiến của Nga tại vùng biển Caspian và Địa Trung Hải cũng phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu của IS vào cuối tháng 11.

Các tên lửa đã phá hủy hai mục tiêu lớn của nhóm phiến quân IS tại thành phố Raqqua ở Syria”, ông Shoigu nói. “Chúng tôi có thể khẳng định rằng các kho đạn và một nhà máy sản xuất mìn cũng như cơ sở dầu mỏ của chúng đã bị phá hủy”.

Ông Shoigu cũng thông báo Không quân Nga đã thực hiện hơn 300 đợt không kích trong 3 ngày qua nhằm vào 600 mục tiêu của nhóm phiến quân IS ở Syria.

“Trong 3 ngày qua, chiến dịch không kích với sự tham gia của các máy bay Tu-22 cũng như các máy bay chiến đấu khác từ căn cứ không quân Khmeimim. Chúng tôi đã thực hiên 300 đợt không kích và đánh trúng 600 mục tiêu”, ông Shoigu cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Tình hình chiến sự Syria và Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN