Video: Sếp đứng cách 10m cho nhân viên xả đạn AK vào người

Chủ công ty chế tạo trang thiết bị quân sự Ukraine rất tin vào chất lượng sản phẩm của mình và sẵn sàng để nhân viên dùng súng trường AK nã đạn vào người ở cự ly gần.

Theo Daily Mail, có lẽ ít chủ công ty nào có niềm tin lớn như vậy vào sản phẩm của mình như Vyacheslav Nalyvaiko, chủ công ty chế tạo trang thiết bị quân sự ở Ukraine.

Nalyvaiko chứng minh chất lượng áo giáp do công ty mình tạo nên, bằng cách để nhân viên dùng súng trường AKM bắn thử. Khoảng cách chỉ 10 mét nhưng ông Nalyvaiko vẫn mỉm cười tự tin.

Đại diện công ty nói: “Sứ mệnh của chúng tôi là tạo nên sản phẩm tin cậy, chất lượng và hữu dụng cho khách hàng”.

Video: Sếp đứng cách 10m cho nhân viên xả đạn AK vào người - 1

Nalyvaiko mặc áo giáp để nhân viên nã đạn Ak ở cự ly gần.

Công ty Ukraine bán trang bị áo giáp, bao gồm mũ, áo và tất cả các vật dụng hỗ trợ cho người sử dụng.

Mẫu áo giáp mới nhất của công ty chịu được đạn súng trường AK và có giá chỉ 110 bảng Anh (khoảng 3,4 triệu đồng).

Trong video, Nalyvaiko lấy áo giáp trong người ra và cho người xem nhìn thấy vết đạn bắn. Chủ công ty khẳng định mình vẫn khỏe, không bị chấn thương.

“Khi chế tạo áo giáp thì bạn phải chứng minh rằng nó thực sự chống được đạn”, Nalyvaiko nói.

Video: Sếp đứng cách 10m cho nhân viên xả đạn AK vào người - 2

Sếp công ty Ukraine cho người xem áo giáp với vết đạn bắn.

Mặc dù trời lạnh nhưng Nalyvaiko tham gia thử nghiệm với chỉ một chiếc áo phông trắng và quần đen.

Nalyvaiko nói áo giáp do công ty chế tạo làm từ vật liệu siêu bền nhưng rất nhẹ, không giống như thép, giúp tăng cường khả năng bảo vệ.

Vật liệu này hấp thụ hầu hết động năng của viên đạn, giúp người mặc có thể đứng vững mà không gặp phải chấn thương vì lực tác động.

Người xem video ở Ukraine tỏ ra ấn tượng với màn quảng cáo sản phẩm này. Một người tên Aleksey Krutyi nói: “Tôi hy vọng mọi công ty ở Ukraine đều tự kiểm tra sản phẩm giống như vậy”.

Phát bắn tỉa kinh ngạc trúng cổ phiến quân IS cách 2,4km

Xạ thủ thuộc lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh mới dây đã dùng khẩu súng bắn tỉa chuyên dụng, tiêu diệt phiến quân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN