Video: Người đàn ông và 2 phụ nữ ra suối tắm ở nơi âm 65 độ C

Người dân sống ở ngôi làng phía đông bắc nước Nga dường như không hề cảm thấy lạnh dù nhiệt độ ngoài trời giảm xuống tới âm 65 độ C.

Theo Mirror, ngôi làng Oymyakon ở Nga được coi là nơi lạnh nhất thế giới, với nhiệt độ xuống tới âm 65 độ C, đến mức nhiệt kế cũng bị vỡ.

Một số người dân đo được nhiệt độ âm 67 độ C, gần đạt mức kỷ lục đối với một nơi có người định cư trên Trái đất.

"Với chúng tôi, điều này là bình thường. Các bạn hỏi làm sao chúng tôi sống ở đây được. Các bạn hãy đến để tự mình nhìn xem chúng tôi đang sống một cuộc sống bình thường", Vladimir Danilov, một người dân sống ở Oymyakon nói.

Giá rét không ngăn được một số người đi tắm ở con suối trong làng Oymyakon. Một số con suối ở đây không bị đóng băng kể cả trong những đợt đại hàn.

Trong video, một nhóm hai người phụ nữ và một người đàn ông bước ra khỏi xe SUV màu đen. Họ lấy khăn quấn quanh người và đi sandal.

Bước đến con suối lạnh giá, họ cởi bỏ khăn quấn quanh người, để lộ bộ đồ bơi giống như mùa hè. Trong khi đó, người quay video mặc áo khoác mùa đông và đội mũ lông.

Người phụ nữ luống tuổi xuống suối nước lạnh trước, sau đó là người đàn ông. Phụ nữ trẻ xuống cuối cùng nhưng lại trụ được lâu nhất, trong điều kiện ngoài trời âm 65 độ C.

Nhóm người sau đó chạy vội lên bờ và lấy khăn khô lau người rồi vội vàng bước vào xe SUV để sưởi ấm.

Cư dân mạng Nga tỏ ra kinh ngạc khi xem đoạn video đi tắm suối ở làng Oymyakon.

“Ôi Chúa ơi, trông họ thật can đảm”, một người xem video nói. “Trong điều kiện thời tiết lạnh giá như hiện tại, tôi sẽ nghĩ kỹ trước khi bước ra ngoài trời”, người khác bình luận.

Người thứ ba nói: “Tôi sẽ không bao giờ làm đi tắm suối trong thời tiết lạnh giá như họ”.

Cuộc sống kì lạ ở ngôi làng lạnh dưới - 62 độ C

Ngôi làng Oymyakon ở vùng Siberia, Nga, là khu dân cư lạnh nhất thế giới với nhiệt độ có lúc xuống dưới -62 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Mirror ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN