Vì sao con gái út ông Obama vắng mặt khi bố phát biểu?

Sự kiện: Barack Obama

Có người suy đoán Sasha đang thực hiện một nhiệm vụ chống khủng bố, không thể đến nghe bài phát biểu cuối cùng của bố.

Vì sao con gái út ông Obama vắng mặt khi bố phát biểu? - 1

Ông Obama xúc động khi nói về gia đình trong bài phát biểu cuối cùng với tư cách là tổng thống Mỹ

Trong bài phát biểu cuối cùng với tư cách là Tổng thống Mỹ, Barack Obama gọi hai cô con gái là thành tích đáng tự hào nhất của ông.

Tuy nhiên, một trong hai con gái của ông đã không đến dự buổi lễ phát biểu chào tạm biệt Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ, CNN đưa tin.

Dưới hàng ghế, chỉ có đệ nhất phu nhân Michelle Obama và con gái lớn Malia ngồi lắng nghe ông Obama phát biểu. Ông Obama nói: “Malia và Sasha, trong điều kiện kì lạ nhất, hai con đã trở thành hai cô gái trẻ tuyệt vời.

Vì sao con gái út ông Obama vắng mặt khi bố phát biểu? - 2

Dưới hàng ghế, chỉ có đệ nhất phu nhân Michelle Obama và con gái lớn Malia

"Các con thông minh, xinh đẹp và quan trọng nhất, các con tốt bụng, chu đáo và tràn đầy đam mê. Và hai con cũng đã gánh vác trách nhiệm của sự nổi tiếng một cách dễ dàng.

"Trong tất cả những điều cha từng làm trong cuộc đời, cha tự hào nhất khi được làm cha của hai con".

Trong khi ông Obama phát biểu, cư dân mạng bắt đầu “lùng sục” cô con gái thứ 2 của ông. Nhiều người sử dụng hashtag #whereissasha (Sasha đang ở đâu) khi viết trên mạng xã hội.

Vì sao con gái út ông Obama vắng mặt khi bố phát biểu? - 3

Sasha, con gái thứ 2 của ông Obama đã không có mặt

Trong nhiều giả thuyết được đưa ra, có người cho rằng Sasha đang thực hiện một nhiệm vụ chống khủng bố hoặc đang tìm cách “lật tẩy” bản khai thuế của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Tuy nhiên, sự thật lại đơn giản hơn. Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết Sasha đã không thể tham dự bài phát biểu của bố vì có một bài thi vào buổi sáng.

Sasha, 15 tuổi, đang là sinh viên năm hai tại một trường tư có uy tín ở Washington DC, trường Sidwell Friends, theo CNN.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Barack Obama Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN