Ứng viên Tổng thống Mỹ kêu gọi... đấm Putin

Sự kiện: Vladimir Putin

Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ George Pataki cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ bắt nạt và tuyên bố cách tốt nhất, hiệu quả nhất để “trị” ông chủ Điện Kremlin là “hãy đấm thẳng vào mặt ông ta”.

Ứng viên Tổng thống Mỹ kêu gọi... đấm Putin - 1

Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ George Pataki. 

International Bussiness Times ngày 16.12 đưa tin, ông George Pataki - cựu Thống đốc bang New York đã tuyên bố như vậy trong một cuộc tranh luận được tổ chức vào ngày 15.12 dành cho các ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ đang bị “lép vế” vì có tỷ lệ ủng hộ thấp.

Ông George Pataki đang xếp ở vị trí dưới cùng trong danh sách các ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa và tất nhiên, cựu Thống đốc bang New York không muốn mình bị loại sớm trong cuộc đua vào Nhà Trắng, theo International Bussiness Times.

Do đó, chiến lược để chinh phục trái tim các cử tri của ông George Pataki là nhắm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin trước tiên.

“Putin là kẻ bắt nạt và cách tốt nhất, hiệu quả nhất để đối phó với kẻ bắt nạt là đấm thẳng vào mặt anh ta”, cựu Thống đốc bang New York tuyên bố.

Tuyên bố của ông George Pataki được cho là nhằm tranh thủ thời điểm căng thẳng Nga, Mỹ vẫn đang còn “rất nóng” liên quan đến cuộc xung đột ở Syria để giành thêm phiếu bầu.

Ngoại trưởng  Mỹ John Kerry ngày 15.12 đã có cuộc hội kiến Tổng thống Nga Putin tại Moscow để thảo luận và tìm cách giải quyết những mâu thuẫn và bất đồng của hai bên liên quan đến vấn đề này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo IB Times) ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN