Úc: Xây cơ sở đông lạnh thi thể cho người muốn hồi sinh

Mục đích của cơ sở là kéo dài tuổi thọ của người đăng ký.

Úc: Xây cơ sở đông lạnh thi thể cho người muốn hồi sinh - 1

Một tổ chức ở Úc dự định sẽ xây dựng một cơ sở đông lạnh xác người (Ảnh minh họa)

Một tổ chức ở Úc dự định sẽ xây dựng một cơ sở ở bang New South Wales với vốn đầu tư 500.000 USD (khoảng 11,4 tỷ đồng) để cung cấp cơ hội cho những ai muốn đông lạnh xác sau khi chết, với hy vọng có thể hồi sinh.

Tổ chức Southern Cryonics đang tìm kiếm một công ty xây dựng để phát triển dự án của họ ở Holbrook. Dự án được tài trợ bởi 10 nhà đầu tư Úc, báo news.com.au đưa tin.

Khi hoàn thành, Úc sẽ trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Nga cung cấp dịch vụ đông lạnh thi thể với giá khoảng 90.000 USD/người (hơn 2 tỷ đồng). Dịch vụ có thể được sử dụng bởi những bệnh nhân ung thư, với mong muốn khi hồi sinh trong tương lai, y học có thể điều trị tận gốc căn bệnh của họ.

Phát ngôn viên của tổ chức, ông Matt Fisher, cho biết tuy không có sự đảm bảo về phương pháp này, với rất nhiều người quan tâm thì dự án rất đáng để thử.

“Nếu bạn phải chọn giữa chôn cất, hỏa táng và bảo quản đông lạnh, chỉ có 1 sự lựa chọn có thể mang lại cơ hội chữa trị trong tương lai”, ông nói.

“Không có sự đảm bảo rằng phương pháp này sẽ hiệu quả nhưng tất cả các tổ chức đông lạnh khác đều rất thẳng thắn về điều đó.

“Ý tưởng ở đây là giúp mọi người sống càng lâu càng tốt và giúp công nghệ bảo quan xác ngày càng tốt hơn”.

Úc: Xây cơ sở đông lạnh thi thể cho người muốn hồi sinh - 2

Ảnh chụp tại một cơ sở đông lạnh xác ở Arizona, Mỹ

Phương pháp bảo quản xác đông lạnh gần đây xuất hiện nhiều trên mặt báo sau khi một cô gái 14 tuổi ở Anh bị ung thư được tòa án trao quyền đông lạnh xác, mặc dù bố mẹ em không đồng ý.

Em đã qua đời trong yên bình và được chuyển tới Mỹ để đông lạnh, với mong muốn có thể sống lại một ngày nào đó, khi bệnh ung thư của em có thể được chữa trị.

Em là 1 trong 10 người Anh tham gia phương pháp này. Bố của em, người kịch liệt phản đối, nói: “Kể cả khi phương pháp này thành công và nó sống lại trong 200 năm nữa, chẳng hạn vậy, nó sẽ chẳng còn người thân và có thể chẳng còn nhớ điều gì”.

Tuy nhiên, tại tòa, người cha sau đó đã chấp nhận nhượng bộ: “Tôi tôn trọng quyết định của con bé. Đây là điều duy nhất và cuối cùng con bé mong muốn ở tôi”.

Chi phí đưa thi thể em gái đến Mỹ bảo quản ước tính khoảng 37.000 bảng Anh (hơn 1 tỷ đồng). Số tiền này quyên góp từ các tổ chức tình nguyện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - news.com.au ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN