Úc thừa nhận có thể bỏ sót điểm cần tìm kiếm MH370

Úc sẽ phải quay lại địa điểm cũ để kiểm tra họ có bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào của chiếc máy bay mất tích cùng 239 người hay không.

Úc thừa nhận có thể bỏ sót điểm cần tìm kiếm MH370 - 1

Thủy thủ người Trung Quốc đang vớt đồ đạc được cho là của hành khách MH370

Các nhà điều tra tìm kiếm máy báy Malaysia Airlines số hiệu MH370 đã thừa nhận họ có thể đã bỏ sót các mảnh vỡ và cần kiểm tra lại một số khu vực kỹ càng hơn, Spunik đưa tin.

Phát ngôn viên của Cục An toàn Giao thông vận tải Úc (ATSB), cơ quan tìm kiếm MH370 trong hai năm qua, xác nhận với Daily Beast rằng việc tìm kiếm có thể sẽ kéo dài sang năm sau.

Quá trình tìm kiếm MH370 đã tiêu tốn một số tiền khổng lồ, lên tới 180 triệu USD (4 nghìn tỉ đồng). Tháng 6, công ty Hà Lan tên Furgo cũng từng thừa nhận rằng một số khu vực đáy đại dương đã không được quét bằng sóng siêu âm.

Úc thừa nhận có thể bỏ sót điểm cần tìm kiếm MH370 - 2

Một mảnh vỡ của MH370 được tìm thấy ở đảo Reunion, Pháp tháng 7.2015

Cuộc tìm kiếm thứ 2 sắp tới sẽ tập trung vào phần phía nam của Ấn Độ Dương, sử dụng một chiếc xe điều khiển từ xa được trang bị thiết bị siêu âm, dự kiến diễn ra vào tháng 10. Được biết sau 29 tháng lùng sục, trong số 120.000km vuông phạm vi tìm kiếm, thì 16.000km vuông cần phải điều tra thêm.

"Diện tích 16.000km vuông nằm rải rác trong khu vực tìm kiếm rộng lớn. Chúng được xác định trong quá trình tìm kiếm dưới nước", Dan O'Malley, một phát ngôn viên của ATSB, nói với Daily Beast.

Chuyến bay MH370, trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, biến mất khỏi màn hình radar ngày 8.3.2014, khoảng một giờ sau khi cất cánh. Có 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay Boeing 777.

Các nhà điều tra tin rằng máy bay không có người lái và sử dụng hệ thống lái tự động trong những giờ cuối cùng của mình trước khi đâm xuống biển với tốc độ lên đến 370km/h sau khi hết nhiên liệu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Spunik ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN