Úc nói gì về tuyên bố tìm thấy MH370 “thân đầy lỗ đạn”?

Trước đó, một kỹ sư tuyên bố đã phát hiện ra vị trí của MH370 và chiếc máy bay có “đầy lỗ đạn”.

Úc nói gì về tuyên bố tìm thấy MH370 “thân đầy lỗ đạn”? - 1

Máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia biến mất khỏi radar trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8.3.2014 (Ảnh minh họa)

Các nhà chức trách Úc vừa lên tiếng sau khi một kỹ sư cơ khí người Úc tuyên bố đã tìm ra vị trí của chiếc máy bay mất tích MH370, tờ news.com.au đưa tin.

Peter McMahon, người cho biết mình làm việc trong lĩnh vực điều tra tai nạn máy bay trong hơn 25 năm, truy tìm MH370 từ khi nó biến mất vào năm 2014.

Máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia biến mất khỏi radar trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8.3.2014. Không có tín hiệu hoặc tin nhắn khẩn cấp nào được gửi đi và tất cả 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay được cho là đã chết.

McMahon, 64 tuổi, cho biết ông đã tìm thấy vị trí máy bay, sử dụng hình ảnh của NASA và Google Earth. Máy bay đang nằm cách đảo Round khoảng 16km về phía nam, kỹ sư khẳng định. Đây là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía bắc của Cộng hòa Mauritius, Đông Phi.

Úc nói gì về tuyên bố tìm thấy MH370 “thân đầy lỗ đạn”? - 2

Trong một bức ảnh do McMahon cung cấp, một vật thể có hình dạng giống máy bay có thể được nhìn thấy ngay dưới mặt nước

Khu vực này là nơi các nhà điều tra chưa từng tìm kiếm.

Trong một bức ảnh do McMahon cung cấp, một vật thể có hình dạng giống máy bay có thể được nhìn thấy ngay dưới mặt nước, theo báo Daily Star của Anh.

Trong ảnh khác, dường như một phần khoang trước của máy bay có thể được nhìn thấy gần đó, phía nam đảo Rodrigues.

McMahon cho biết ông đã gửi những bức ảnh này cho Ủy Ban An toàn Giao thông Úc (ATSB).

Úc nói gì về tuyên bố tìm thấy MH370 “thân đầy lỗ đạn”? - 3

Trong ảnh khác, dường như một phần khoang trước của máy bay có thể được nhìn thấy gần đó, phía nam đảo Rodrigues.

Tuy nhiên, ông cáo buộc các quan chức Mỹ từ chối tìm kiếm khu vực này và đang che giấu thông tin.

"Bốn người Mỹ được cử tới Úc để giám sát những phát hiện về MH370", ông nói. "Họ đảm bảo rằng tất cả các thông tin nhận được đều được che giấu khỏi công chúng, và thậm chí cả chính phủ Úc - nhưng tại sao?

"Họ không muốn máy bay được tìm thấy vì nó chứa đầy lỗ đạn, việc tìm thấy nó sẽ chỉ mở ra cuộc điều tra khác”.

Trong một tuyên bố gửi tới news.com.au, người phát ngôn của Trung tâm Hợp tác Cơ quan Chung cho biết: "Ông McMahon đã liên lạc với ATSB qua Facebook và email vào năm 2016 và 2017. Chưa lúc nào ATSB cho rằng bằng chứng của ông McMahon có thể là chiếc máy bay mất tích MH370.

"Những hình ảnh được gửi tới ATSB của ông McMahon được chụp vào ngày 6.11.2009, 4 năm trước khi máy bay biến mất.

"Những tuyên bố giả dối như vậy chắc chắn gây phiền toái cho gia đình và bạn bè của những người mất tích trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines".

Tuy nhiên, McMahon vẫn tin rằng hình ảnh Google Earth ông chụp được có từ năm 2014.

"ATSB không cho rằng đây là MH370, họ nói nó trông giống máy bay nhưng không thể là MH370 vì ngày tháng không phù hợp”, kỹ sư nói với news.com.au.

"Nhưng tôi đã xem xét các ngọn núi lửa trên đảo Reunion và một núi lửa dưới biển mới xuất hiện gần đảo Round vào tháng 2. 2014. Sau đó vào tháng 3.2014, phần máy bay rơi này mới xuất hiện.

"Khi chọn độ cao khác nhau trên Google Earth, kết quả sẽ có những ngày khác nhau, mặc dù là cùng một ảnh từ tháng 3.2014”.

Người đàn ông tuyên bố tìm thấy vị trí máy bay MH370

Một người đàn ông ở Úc nói đã tham gia tìm kiếm các vụ rơi máy bay trong 25 năm qua và đã tìm thấy nơi MH370 mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - news.com.au ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN