Tư lệnh Ấn Độ "chê" tiêm kích tàng hình TQ dễ bị phát hiện

Không quân Ấn Độ tuyên bố có thể dễ dàng phát hiện máy chiến đấu tàng hình thế hệ mới J-20 của Trung Quốc.

Tư lệnh Ấn Độ "chê" tiêm kích tàng hình TQ dễ bị phát hiện - 1

Chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Không quân Trung Quốc.

Trong khi phát biểu trước báo chí tại thành phố Halwara ngày 22.3, Tư lệnh không quân Ấn Độ B.S. Dhanoa nói rằng chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc có thể bị phát hiện dễ dàng từ cách vài km bởi radar hiện đại của Ấn Độ.

Tuyên bố của Tư lệnh không quân Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông nước này đưa tin chiến đấu cơ thế hệ mới J-20 của Trung Quốc có thể “tàng hình” với các radar của đối phương.

Không quân Trung Quốc ngày 9.2 thông báo rằng chiến đấu cơ J-20 đã chính thực được triển khai tới các đơn vị tác chiến. Máy bay được trang bị động cơ kép và có thể bay với vận tốc hơn 2.000 km/giờ và khó bị radar phát hiện ở khoảng cách xa.

Không quân Ấn Độ trước đó cũng từng tuyên bố rằng họ có đủ nguồn lực để chiến đấu cùng lúc với Trung Quốc và Pakistan, nhưng chi phí cho chiến thắng có thể nhiều hơn đôi chút so với khả năng hiện nay.

Không quân Ấn Độ hiện tại có 31 phi đội máy bay chiến đấu và dự định sẽ đưa chiến đấu cơ Rafale do Pháp sản xuất vào sử dụng từ tháng 9.2018. New Delhi cũng chuẩn bị ký hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

TQ đưa tiêm kích tàng hình hiện đại nhất vào hoạt động

Trung Quốc đã đưa tiêm kích tàng hình J-20 vào hoạt động nhằm thu hẹp khoảng cách quân sự với Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN