Trung Quốc xóa nợ 90 triệu USD cho Campuchia

Trong chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc đến Campuchia, tổng cộng có 31 thỏa thuận đã được ký kết.

Trung Quốc xóa nợ 90 triệu USD cho Campuchia - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 13.10 (Ảnh: AP)

Trung Quốc đã xóa bỏ khoản nợ 600 triệu nhân dân tệ (khoảng 90 triệu USD) mà Campuchia nợ vào năm ngoái. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn cung cấp thêm 100 triệu nhân dân tệ (15 triệu USD) cho Bộ Quốc phòng Campuchia, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Đây là những nội dung được công bố ngày 13.10, là kết quả của chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Campuchia. Tổng cộng có 31 thỏa thuận đã được ký kết trong chuyến thăm, theo Eang Sophalleth, phát ngôn viên của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Theo Sophalleth, ông Tập đã xóa bỏ số nợ 600 triệu nhân dân tệ và hai nước đã nhất trí mở rộng giao thương từ 4,4 tỷ USD lên 5 tỷ USD vào năm 2017. Chủ tịch Trung Quốc cũng hứa với ông Hun Sen rằng ông sẽ khuyến khích người dân Trung Quốc đến thăm Campuchia, thúc đẩy số lượng khách du lịch từ 700 nghìn lên 2 triệu người vào năm 2020.

Ông Hun Sen cảm ơn sự ủng hộ của Trung Quốc, theo phát ngôn viên.

Trung Quốc xóa nợ 90 triệu USD cho Campuchia - 2

Trung Quốc đã xóa bỏ khoản nợ 600 triệu nhân dân tệ và cấp thêm 100 triệu nhân dân tệ cho Campuchia (Ảnh: AP)

"Sự phát triển của Campuchia sẽ không xảy ra nếu không có sự giúp đỡ từ Trung Quốc", ông Hun Sen nói. Thủ tướng Campuchia cũng yêu cầu được hỗ trợ nhiều hơn, đặc biệt là về quốc phòng, đầu tư, chăm sóc y tế và cơ sở hạ tầng.

Theo phát ngôn viên Sophalleth, ông Tập hứa sẽ thuyết phục các công ty Trung Quốc giúp Campuchia xây dựng một sân bay mới ở Siem Riep và một tuyến đường sắt mới.

Phát ngôn viên từ chối nói về việc hai nhà lãnh đạo có đề cập đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - New York Times ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN