Trung Quốc sắp hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc đang gấp rút hoàn thiện và sẽ được hạ thủy vào cuối năm nay, nguồn tin quân sự Trung Quốc tiết lộ trên tạp chí Nikkei.

Trung Quốc sắp hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên - 1

Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc vẫn có đường băng cất cánh kiểu nhảy cầu.

Trung Quốc hiện đang biên chế tàu sân bay Liêu Ninh. Nhưng đây là loại tàu sân bay đã cũ, được tân trang sau khi mua lại từ Ukraine cách đây gần hai thập kỷ.

Tàu sân bay Trung Quốc đóng mới được đồn đoán có hình dạng cơ bản giống với Liêu Ninh. Hai tàu sân bay có kích thước khá nhỏ gọn, nặng khoảng 50.000 tấn. Cả hai đều sử dụng động cơ thông thường. Tàu sân bay mới hiện đang được Bắc Kinh gấp rút chế tạo tại xưởng đóng tàu ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và sẽ mang theo các chiến đấu cơ J-15.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận vào năm ngoái rằng nước này đang đóng tàu sân bay thứ hai nhưng không tiết lộ thêm thông tin kể từ đó. Bức ảnh do tạp chí Nikkei (Nhật Bản) thu thập được cho thấy đường băng trên tàu sân bay mới, thiết kế theo kiểu nhảy cầu truyền thống gần như đã hoàn tất vào đầu tháng 8.

Nguồn tin quân sự Trung Quốc tiết lộ, quá trình xây dựng cấu trúc trên boong đã hoàn thành. Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốcsẽ được hạ thủy vào cuối năm nay. Sau đó, việc xây dựng các kiến trúc dưới boong tàu vẫn sẽ được tiếp tục. Hải quân Trung Quốc vẫn sẽ phải chờ đợi 1-2 năm nữa trước khi chính thức tiếp nhận tàu sân bay mới.

Ngay cả khi được bàn giao, tàu sân bay Trung Quốc đóng mới chưa thể sẵn sàng tham gia tác chiến bởi các phi công cần thêm thời gian tăng cường huấn luyện.

Trung Quốc sắp hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên - 2

Trung Quốc sẽ hạ thủy tàu sân bay thứ hai vào cuối năm nay.

Trong tháng 8, nhóm 16 phi công tác chiến trên tàu sân bay đã nhận bằng tốt nghiệp sau khi trải qua ba năm đào tạo.

Nhóm phi công tốt nghiệp đã thực hành thuần thục các nhiệm vụ cất cánh, hạ cánh trên tàu sân bay, thể hiện “khả năng chiến đấu tập thể”. Giới quan sát quân sự nhận định, Hải quân Trung Quốc hiện có ít nhất 40 phi công tác chiến tàu sân bay.

Nhiều khả năng tàu sân bay mới Trung Quốc sẽ được triển khai tại căn cứ ở đảo Hải Nam, hướng ra Biển Đông.

Có tin đồn Bắc Kinh đang đóng tàu sân bay thứ ba ở Thượng Hải với hệ thống phóng máy bay hiện đại. Hệ thống này được Mỹ sử dụng trên các tàu sân bay, giúp rút ngắn khoảng cách cần thiết để máy bay cất cánh, tạo thêm khoảng trống trên boong để mang theo nhiều máy bay hơn.

Các chuyên gia tin rằng, Trung Quốc có kế hoạch đóng mới từ 6-8 tàu sân bay trong tương lai gần.

Không có tàu sân bay, Bắc Kinh sẽ "rất khó có thể bảo vệ lợi ích ở biển Hoa Đông và Biển Đông", chuẩn đô đốc Yin Zhuo bao biện trên Tân Hoa Xã vào năm ngoái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Nikkei ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN