Trung Quốc nổi giận vì Nhật Bản “bênh” Ấn Độ

Không hài lòng trước sự ủng hộ của Nhật Bản với Ấn Độ, Trung Quốc vừa yêu cầu Tokyo "không đưa ra ý kiến ngẫu nhiên trước khi làm rõ các sự kiện có liên quan".

Trung Quốc nổi giận vì Nhật Bản “bênh” Ấn Độ - 1

Ảnh minh họa: Times of India

Ngày 17.8, đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ, ông Kenji Hiramatsu, khẳng định lập trường không ủng hộ Trung Quốc trong tranh chấp biên giới Trung-Ấn: “Điều quan trọng là tất cả các bên liên quan không được cố gắng làm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và giải quyết tranh chấp theo cách hòa bình”.

Ngoài ra, Đại sứ Hiramatsu cũng bày tỏ sự ủng hộ với lập trường theo đuổi giải pháp tháo gỡ căng thẳng thông qua đàm phán của Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj.

Trước động thái này của Nhật Bản, hãng tin Ấn Độ IANS trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, nói: "Tôi đã thấy đại sứ Nhật Bản ở Ấn Độ thực sự muốn ủng hộ Ấn Độ và tôi muốn nhắc nhở ông ấy không nên đưa ra ý kiến ngẫu nhiên trước khi làm rõ các sự kiện".

Bà Hoa thêm: "Trong khu vực Donglang/Doklam, không có tranh chấp lãnh thổ. Ranh giới đã được phân định và được hai bên xác nhận.

"Âm mưu nhằm thay đổi hiện trạng bằng cách xâm nhập vào biên giới là của Ấn Độ chứ không phải Trung Quốc", phát ngôn viên khẳng định.

Mối quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản cũng trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, có lẽ còn căng thẳng hơn với Ấn Độ, tờ Times of India nhận định.

Quan hệ hai nước xấu đi sau vụ va chạm giữa một tàu đánh bắt Trung Quốc và hai tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku.

Có thời điểm, cuộc tranh chấp dẫn tới những suy đoán cho rằng hai quốc gia có thể đi đến chiến tranh ở vùng biển này.

Quốc gia đầu tiên phản đối TQ trong tranh chấp Trung-Ấn

Nhật Bản ngày 17.8 đã lên tiếng thể hiện lập trưởng ủng hộ Ấn Độ và phản đối mọi hành động thay đổi hiện trạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Times of India ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN