Trung Quốc "nổi đóa" vì bị Mỹ nghi tấn công mạng
Bắc Kinh hôm qua (5.6) mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc cho rằng, tin tặc Trung Quốc đứng sau vụ đánh cắp dữ liệu của hơn 4 triệu công chức Mỹ.
"Tấn công mạng thường là vô danh và được thực hiện xuyên biên giới. Nguồn gốc của chúng rất khó theo dõi. Không điều tra kỹ mà dùng những từ như "có thể" là vô trách nhiệm và không khoa học", hãng tin Sputnik dẫn lời ông Hồng Lỗi trong cuộc họp báo thường kỳ.
Trong khi đó, cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cũng tuyên bố, tại thời điểm này, Mỹ chưa thể kết luận rằng, tin tặc ở Trung Quốc đã thực hiện các vụ tấn công mạng quy mô lớn, đánh cắp dữ liệu cá nhân mật của 4 triệu viên chức đang làm việc và đã nghỉ hưu của Mỹ.
Phát ngôn viên Josh Earnest cũng cho hay, hiện Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tiếp tục điều tra vụ việc đồng thời lưu ý rằng, có rất nhiều việc cần phải làm để xác định được thủ phạm đã thực hiện các vụ tấn công mạng.
Trước đó, các quan chức chấp pháp của Mỹ cho hay, họ đang điều tra khả năng tin tặc Trung Quốc dính líu đến vụ hàng loạt máy tính của chính phủ Mỹ bị đột nhập, đánh cắp dữ liệu cá nhân thuộc diện mật của 4 triệu viên chức đang làm việc và đã nghỉ hưu của Mỹ.
Những dữ liệu mật này bị tin tặc đánh cắp khi chúng xâm nhập vào hệ thống máy tính của Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM), một cơ quan của chính phủ Mỹ đóng vai trò như phòng nhân sự của các công ty tư nhân.