Trung Quốc lên tiếng về căng thẳng Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên đang bị cuốn vào một "vòng luẩn quẩn" những cuộc đối đầu, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết ngày 9.12.

Trung Quốc lên tiếng về căng thẳng Triều Tiên - 1

Máy bay Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung hôm thứ 4

Ông Vương đưa ra lời nhận xét này khi Triều Tiên đổ lỗi Mỹ gây căng thẳng trong khu vực, cáo buộc Washington "hăm dọa hạt nhân".

Mỹ và Triều Tiên liên tục phô trương lực lượng trong hai tuần gần đây. Mỹ điều máy bay ném bom B-1B đến tập trận trên không với Hàn Quốc hôm thứ 4 tuần này. Trước đó, Triều Tiên cũng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới mà nước này nói rằng có thể bắn đến bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ.

Ông Vương cho rằng Washington và Seoul nên dừng tập trận quân sự và Bình Nhưỡng nên ngừng chương trình vũ khí hạt nhân.

"Tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang rơi vào vòng đối đầu luẩn quẩn và hung hăng. Viễn cảnh tương lai không hề lạc quan”, ông Vương nói.

"Chúng ta nên kéo bán đảo Triều Tiên trở lại từ lỗ đen của cuộc đối đầu để tạo điều kiện cần thiết cho đàm phán”.

Trung Quốc lên tiếng về căng thẳng Triều Tiên - 2

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ hoạt động nào nằm ngoài khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ làm tổn hại sự thống nhất của hội đồng và quyền hợp pháp của các quốc gia khác.

Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng vừa có một động thái nhằm cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Đặc phái viên của LHQ, ông Jeffrey Feltman, đã tới Bắc Kinh ngày 9.12 sau khi kết thúc  chuyến thăm 5 ngày tới Bình Nhưỡng. Đây là lần đầu tiên một nhà ngoại giao cấp cao LHQ đến Triều Tiên kể từ năm 2010.

Trong chuyến thăm, ông Feltman đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong-kuk, hãng tin Triều Tiên KCNA cho biết.

"Tại các cuộc họp này, phía chúng tôi nói rằng chính sách thù địch của Mỹ với Triều Tiên và hành động hăm dọa hạt nhân của họ chính là nguyên nhân của tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên", KCNA viết.

Bài báo của KCNA thêm rằng Bình Nhưỡng đồng ý với LHQ trong việc "thường xuyên giao tiếp bằng các chuyến thăm ở các cấp khác nhau".

Phản ứng bất ngờ của TQ trước căng thẳng Triều Tiên

Trung Quốc vừa có động thái bất ngờ sau khi Triều Tiên đe dọa chiến tranh với Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN