Trump giận dữ, đấu khẩu phóng viên CNN trong họp báo

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày 11.1 có màn đấu khẩu với phóng viên CNN trong cuộc họp báo, chỉ trích CNN là hãng “tin tức giả”.

Trump giận dữ, đấu khẩu phóng viên CNN trong họp báo - 1

Ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên.

Theo RT, xuất hiện trong cuộc họp báo tại tháp Trump, New York có Jim Acosta, phóng viên của CNN. Đây là cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump trong 6 tháng qua, và cũng là cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi tỷ phú Mỹ đắc cử tổng thống hôm 8.11.

Một trong những chủ đề được quan tâm nhất buổi họp báo ngày 11.1 là việc tình báo Mỹ công bố Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016 và đang nắm trong tay các thông tin có thể gây bất lợi cho Trump.

Đáp trả thông tin này, Trump chỉ trích việc các cơ quan tình báo tiết lộ thông tin tình báo ra là bên ngoài là "không thể chấp nhận", trong khi các hãng truyền thông bị Trump chê là "rác rưởi" và sản xuất "tin tức giả".

Bị nêu đích danh trong cuộc họp báo của ông Trump có CNN và Buzzfeed. Phóng viên Acosta đã hỏi: "Vì ông tấn công tổ chức của chúng tôi, tôi có thể hỏi ông một câu không?".

Phóng viên này kiên nhẫn đề nghị ông Trump cho một cơ hội nhưng ông Trump chỉ nói “không” và gọi CNN là "tin tức giả mạo", "tổ chức tồi tệ"...

"Hãy giữ yên lặng. Tôi sẽ không cho anh hỏi. Tôi không cho anh hỏi câu nào cả. Các anh là hãng tin giả", tỷ phú Mỹ lớn tiếng từ chối.

Phóng viên Acosta nói anh ta bị phát ngôn viên của ông Trump, Sean Spicer đe dọa đuổi ra ngoài  nếu tiếp tục hỏi thêm một câu nào nữa.

Trump giận dữ, đấu khẩu phóng viên CNN trong họp báo - 2

Phóng viên Acosta (trái) của CNN không được hỏi ông Trump một câu nào.

Sau buổi họp báo, CNN nói "hoàn toàn tin tưởng vào việc tường thuật tin tức" của mình và đề nghị đội ngũ của Trump chỉ ra những thông tin mà họ cho rằng CNN đã đưa sai lệch.

Trước đó, CNN đưa tin, giới chức tình báo Mỹ đã cung cấp cho ông Trump và Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama thông tin mật. Báo cáo cho thấy Nga nắm các thông tin bất lợi với cả 2 ứng viên tổng thống Mỹ nhưng chỉ công bố thông tin bất lợi về bà Hillary Clinton.

Ngay sau đó, Buzzfeed đã cho đăng tải tài liệu 35 trang được cho là báo cáo tình báo về mối quan hệ giữa ông Trump và Nga.

Quyết định của Buzzfeed đã làm dấy lên tranh cãi trong khi ông Trump cũng chỉ trích nặng nề trang tin này trong cuộc họp báo.

Tỷ phú Mỹ bình luận trên mạng xã hội Twitter rằng thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt. Tỷ phú cũng khẳng định lại quan điểm trong cuộc họp báo ở New York.

Trong cuộc họp báo, ông Trump thoải mái lựa chọn các câu hỏi và bỏ qua những câu còn lại. Cách trả lời này bị phóng viên Chuck Todd của đài NBC chỉ trích là giống như “rạp xiếc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN