Trực thăng Mi-8 của Nga rơi, 12 người tử nạn

12 người thiệt mạng khi chiếc trực thăng Mi-8 chở 25 người rơi ở khu vực Krasnoyarsk, miền đông Siberia ngày hôm nay (25.11).

Trực thăng Mi-8 của Nga rơi, 12 người tử nạn - 1

Mi-8 là một máy bay trực thăng lớn hai động cơ được Nga sản xuất và bán cho 50 quốc gia

“Tổng cộng 22 hành khách và 3 phi hành đoàn có mặt trên chiếc trực thăng. Thông tin ban đầu cho biết 12 người bị chết và một số người khác bị thương”, theo nguồn tin địa phương. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy bay hạ cánh trong khu vực địa hình hiểm trở khiến thân máy bay bị phá hủy. Những người bị thương đã được nhân viên cứu hộ và dân địa phương chuyển tới bệnh viện bằng xe trượt tuyết, Bộ Tình trạng khẩn cấp thông tin cho hay.

Chiếc Mi-8 này của công ty Turukhan, bị rơi sau khi cất cánh khoảng 10 km từ thị trấn Igarka, khi chở công nhân đến một cơ sở sản xuất dầu.

Hôm thứ Ba vừa qua, một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 của Syria cũng bị rơi sau khi bị quân nổi dậy Syria dùng tên lửa TOW bắn, khiến một lính thủy đánh bộ Nga thiệt mạng. Chiếc trực thăng này đang tìm kiếm 2 phi công của chiếc Su-24M bị máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Mi-8 được sử dụng ở hơn 50 quốc gia, gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Iran; biến thể mới nhất Mi-8MT/Mi-17 được trang bị tốt hơn và giới thiệu năm 1981. Mi-17 ít được biết đến hơn, hoạt động ở khoảng 20 nước.

Hơn 12.000 chiếc máy bay trực thăng đa chức năng Mi-8 đã được sản xuất với hơn 2.800 chiếc được xuất khẩu và chúng hiện phục vụ trong lực lượng không quân hơn 50 nước.

Mi-8 được chế tạo bởi công ty sản xuất máy bay trực thăng Mil Moscow Helicopter JSC ở Moscow (Nga), công ty Kazan JSC ở Kazan (Tartastan) và công ty hàng không Ulan-Ude.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - TASS, Wiki ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN