Triều Tiên tung đặc nhiệm “tia chớp” đối phó Mỹ-Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên giới thiệu đội đặc nhiệm “tia chớp”, trong cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Triều Tiên tung đặc nhiệm “tia chớp” đối phó Mỹ-Hàn Quốc - 1

Đội đặc nhiệm lần đầu xuất hiện trong cuộc duyệt binh ngày 15.4 ở Triều Tiên.

Theo Daily Star, cơ quan tình báo Mỹ, Hàn Quốc thời gian qua khá bận rộn phân tích những loại vũ khí mới nhất mà Triều Tiên phô diễn trong cuộc duyệt binh ngày 15.4.

Bên cạnh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng lần đầu giới thiệu đội đặc nhiệm sát thủ được ví như “tia chớp”.

Các binh sĩ thuộc đơn vị đặc nhiệm diễu hành theo hàng ngũ, đeo kính đen, thể hiện tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Đứng đầu lực lượng này được cho là thượng tướng Kim Yong-bok, cựu chỉ huy đơn vị 11 của quân đội Triều Tiên.

Triều Tiên tung đặc nhiệm “tia chớp” đối phó Mỹ-Hàn Quốc - 2

Đội đặc nhiệm cầm trên tay khẩu súng trường mới, tích hợp ống phóng lựu.

Những binh sĩ này còn cầm tay một loại súng trường mới, kết hợp ống phóng lựu, mũ được trang bị kính nhìn xuyên đêm.

Kênh truyền hình hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin về đội đặc nhiệm sát thủ này: “Một khi nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un ra lệnh, các binh sĩ đặc nhiệm sẽ lao đến, đâm xuyên thanh kiếm vào trái tim kẻ thù, nhanh như tia chớp lóe lên trên ngọn núi Trường Bạch”.

Núi Trường Bạch là ngọn núi cao nhất ở bán đảo Triều Tiên, giáp biên giới Trung Quốc.

Triều Tiên tung đặc nhiệm “tia chớp” đối phó Mỹ-Hàn Quốc - 3

Đội đặc nhiệm Triều Tiên được KCNA ví như "tia chớp", sẵn sàng tiêu diệt mọi mục tiêu khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh.

Giới phân tích nhận định, Triều Tiên thành lập lực lượng mới nhằm đối phó với các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và Hàn Quốc, theo Yonhap. Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ-Hàn hồi tháng 3 lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận “tiêu diệt” giới lãnh đạo Triều Tiên trong trường hợp nổ ra chiến tranh.

Đơn vị đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ hiện cũng đã có mặt trên bán đảo Triều Tiên để tham gia tập trận cùng binh sĩ Hàn Quốc. Đây là đơn vị tinh nhuệ từng ám sát trùm khủng bố Osama bin Laden ở Afghanistan.

Giới phân tích không rõ liệu đội đặc nhiệm sát thủ mới của Triều Tiên có năng lực chiến đấu vượt trội so với đặc nhiệm SEAL của Mỹ hay không. Nhưng rõ ràng, những hình ảnh lực lượng này tham gia duyệt binh trông hết sức “ấn tượng”.

Triều Tiên tung đặc nhiệm “tia chớp” đối phó Mỹ-Hàn Quốc - 4

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trông khá hài lòng với đơn vị mới.

Đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng giới thiệu lực lượng mới trong những dịp duyệt binh. Trong cuộc duyệt binh năm 2012, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, Triều Tiên lần đầu tiên công khai lực lượng tên lửa chiến lược của nước này.

Lực lượng tên lửa chiến lược là đội quân mạnh mẽ nhất ở Triều Tiên, đóng vai trò vận hành các tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng nếu chiến tranh xảy ra.

Đội đặc nhiệm SEAL sẽ được tung vào Triều Tiên?

Đơn vị tinh nhuệ từng ám sát thành công trùm khủng bố Osama bin Laden được cho là sẽ nắm vị trí quan trọng nếu chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN