Triều Tiên nói Trump đã tuyên chiến, doạ bắn hạ máy bay Mỹ

Bình Nhưỡng tuyên bố Mỹ là nước tuyên chiến trước và sẵn sàng làm mọi biện pháp để đáp trả.

Triều Tiên nói Trump đã tuyên chiến, doạ bắn hạ máy bay Mỹ - 1

Tên lửa Triều Tiên bắn thử tại Bình Nhưỡng.

Ngày 25.9 tại New York, ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho trả lời phóng viên rằng Tổng thống Trump là người khiêu chiến trước. Ông Ri tuyên bố: “Cả thế giới đều biết Mỹ chính là nước tuyên chiến trước với Bình Nhưỡng”.

Ngoại trưởng Triều Tiên khẳng định, một khi lời tuyên chiến được đưa ra, Bình Nhưỡng có quyền sử dụng mọi biện pháp ngăn chặn cần thiết. “Trong số nhưng quyền này, Triều Tiên được phép bắn hạ máy bay ném bom chiến lược của Mỹ ngay cả khi nó không bay trong không phận Triều Tiên”, ông Ri nhấn mạnh.

Cáo buộc của Bình Nhưỡng bị Washington coi là “vô lý”. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói: “Chúng tôi không hề tuyên chiến với Triều Tiên. Phát ngôn này thật vô lý”.

Trước đó, một lá thư ngỏ từ Triều Tiên gửi cho một số quốc gia trên thế giới, khẳng định lời tuyên bố của ông Trump “hủy diệt toàn bộ Triều Tiên là “sự xúc phạm ghê gớm tới người dân Triều Tiên và là lời khiêu chiến trực diện tới Bình Nhưỡng”, theo hãng tin KCNA.

Căng thẳng Mỹ-Triều Tiên đang lên cao sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử bom nhiệt hạch và tên lửa trong tháng 9. Mỹ trả đũa bằng lệnh trừng phạt nhắm vào Triều Tiên và điều máy bay ném bom chiến lược B-1B tới vùng trời thuộc bán đảo Triều Tiên .

Hai bên liên tục có lời lẽ khiêu khích lẫn nhau, thậm chí khẳng định sẵn sàng chiến tranh nếu cần thiết. Nga, Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh, giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, tránh gây căng thẳng không đáng có.

Vì sao Triều Tiên chỉ dọa dội bom nhiệt hạch vào Mỹ, không dọa HQ?

Đòn tấn công bằng bom nhiệt hạch của Triều Tiên nhằm vào thủ đô Seoul, Hàn Quốc sẽ tạo ra quả cầu lửa hạt nhân 66...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN