Triều Tiên nói Mỹ “bịp” về nguy cơ chiến tranh

Bình Nhưỡng tuyên bố “không do dự” trước những “trò bịp” của Washington.

Triều Tiên nói Mỹ “bịp” về nguy cơ chiến tranh - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Mặc dù gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi hành động cứng rắn hơn chống lại Kim Jong-un, Triều Tiên cho biết Mỹ sẽ không chuẩn bị cho chiến tranh tổng lực.

Đây là thông tin đăng tải trên báo Rodot Sinmun của Triều Tiên. Trong đó, các cộng sự của ông Kim nói rằng Triều Tiên "không hề do dự" trước những lời đe dọa của ông Trump.

"Mỹ đang kêu gọi một cuộc tấn công quân sự vào Triều Tiên nhằm gia tăng biện pháp trừng phạt và áp lực quốc tế lên Triều Tiên, tự gọi đây là biện pháp tăng cường khả năng phòng vệ trước “mối đe dọa thế giới”, theo bài báo.

"Đây chỉ là trò bịp bợm nực cười của những kẻ bị bất ngờ trước sức mạnh bất khả chiến bại của Triều Tiên.

"Triều Tiên vẫn không do dự trước những động thái tuyệt vọng nhằm dập tắt Triều Tiên của Mỹ".

Triều Tiên nói Mỹ “bịp” về nguy cơ chiến tranh - 2

Các cộng sự của ông Kim nói rằng Triều Tiên "không hề do dự" trước những lời đe dọa của ông Trump

Bài báo được đăng khi quân đội Mỹ và Úc chuẩn bị tập trận trên bãi biển, được coi là cuộc tập trận lớn nhất từ Thế chiến 2.

Cuộc tập trận diễn ra ở phía bắc Queensland, nước Úc, là một phần của Chiến dịch Talisman Saber (TS17) - cuộc tập trận chung lớn nhất của Lực lượng Quốc phòng Úc và quân đội Mỹ.

Triều Tiên khẳng định cuộc tập trận này chỉ là chiêu phô trương sức mạnh.

"Đây là biểu hiện của sự ngu dốt mà Mỹ thực hiện để kiểm tra sự tiến bộ của quân đội và nhân dân Triều Tiên", bài báo viết tiếp.

"Mỹ đang nhầm to nếu nghĩ rằng sẽ không có quả bom nào thả vào đất liền Mỹ khi Washington rải bom ở các nước khác."

Tháng trước, ông Kim đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên, làm dấy lên lo ngại Triều Tiên có thể phóng tên lửa chứa đầu đạn hạt nhân vào đất liền Mỹ.

Quốc gia đáng sợ với Mỹ hơn cả Triều Tiên

Một cựu quan chức Mỹ khẳng định Triều Tiên đã bị cô lập, còn quốc gia tại Trung Đông thì đang mở rộng thành một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN