Triều Tiên nã tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản

Cách đây ít giờ, một quả tên lửa đạn đạo đã được khai hỏa nhằm thẳng vào vùng biển phía đông Triều Tiên từ một tỉnh phía tây nước này.

Triều Tiên nã tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản - 1

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản cách đây ít giờ đồng hồ.

Sáng ngày 3.8, Triều Tiên vừa bắn một quả tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía đông (được gọi là biển Nhật Bản) từ khu vực miền tây nước này. Thông tin được Bộ Tham mưu Hàn Quốc đưa ra. Đây là phản ứng mới nhất của Triều Tiên trước nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ.

Vụ phóng tên lửa thực hiện ở tỉnh Nam Hwanghae ở phía tây và bắn về khu vực phía đông của thủ đô Bình Nhưỡng, Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc thông báo. Quan chức Hàn Quốc không cung cấp thêm thông tin về vụ việc.

Vào ngày 19.7, Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa đạn đạo bay xa 500 đến 600 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông nước này. Triều Tiên tuyên bố việc bắn thử tên lửa là một phần của việc giả lập tấn công phủ đầu các bến cảng, sân bay Hàn Quốc được Mỹ sử dụng.

Tháng trước, Hàn Quốc và Mỹ ký thỏa thuận triển khai hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) tại miền nam nước này. Triều Tiên đã đe dọa “răn đe quân sự” trước quyết định gây tranh cãi của Seoul vàWashington.

Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối hệ thống THAAD do nghi ngại an ninh trong nước bị ảnh hưởng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - IBT ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN