Triều Tiên lần đầu tổ chức triển lãm hàng không

Triển lãm hàng không quốc tế Wonsan lần đầu tiên sẽ được tổ chức trong tháng 9 này tại Triều Tiên.

Triều Tiên lần đầu tổ chức triển lãm hàng không - 1

Triều Tiên vốn không thích nền quân sự quốc gia bị nước ngoài dòm ngó nên sự kiện hàng không lần này thực sự rất đáng chờ đợi. Đây là cơ hội tốt để Triều Tiên thu về một lượng lớn ngoại tệ khi lệnh trừng phạt sắp sửa áp đặt mạnh tay hơn lên quốc gia Đông Á này.

Triển lãm hàng không sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28.9 tại sân bay Wonsan, một sân bay dân sự nằm ở bờ biển miền đông Triều Tiên. Sân bay này thường được gọi bằng tên Kalma và gần đây được một công ty kiến trúc Trung Quốc tu sửa lại.

Triều Tiên lần đầu tổ chức triển lãm hàng không - 2

Sân bay Wonsan sẽ là nơi tổ chức triển lãm hàng không đầu tiên của Triều Tiên.

Triển lãm lần này dự kiến sẽ là sự xuất hiện của những mẫu máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay huấn luyện và máy bay vận tải của Triều Tiên. Chắc chắn Triều Tiên sẽ mang ra mẫu Mig-29 mua lại ở Nga cuối thập niên 90 hay máy bay cường kích Su-25. Mig-23 hoặc Mig-21 cũng dự kiến sẽ có mặt trong triển lãm lần này.

Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo cũng sẽ đóng góp máy bay với những mẫu từ thời Liên Xô như Tupolev Tu-154 và Ilyushin Il-62.

Triều Tiên lần đầu tổ chức triển lãm hàng không - 3

Mẫu máy bay Tupolev Tu-154 từ thời Liên Xô.

Không chỉ ngắm nhìn các mẫu máy bay của Triều Tiên, khách tham quan sẽ có cơ hội ngồi thử lên những máy bay chở khách, tàu lượn và khinh khí cầu. Ngoài ra các màn trình diễn taekwondo, câu hỏi và phần thưởng sẽ được tổ chức.

Hiện nay chi phí tham gia buổi triển lãm chưa được công bố. Chỉ có duy nhất 636 chỗ ngồi dành cho khách quốc tế và công dân Triều Tiên không được phép tham gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - PC ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN