Kim Jong-un muốn "làm xong" vũ khí hạt nhân năm 2017?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang tận dụng khoảng thời gian “vàng” để phát triển vũ khí hạt nhân, thời điểm Trump mới bước chân vào Nhà Trắng.

Kim Jong-un muốn "làm xong" vũ khí hạt nhân năm 2017? - 1

Hệ thống phóng rocket của Triều TIên khai hỏa trong một cuộc tập trận.

Theo Daily Mail, ông Kim được cho là muốn hoàn thành chương trình hạt nhân trước thời điểm cuối năm sau, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang có những mối quan tâm khác trong nước.

Đây là thông tin được đưa ra bởi Thae Yong-ho, nguyên Phó Đại sứ Triều Tiên ở Anh. Ông Thae đã đào tẩu sang Hàn Quốc vào tháng 8.

Trong một cuộc họp báo, ông Thae nói, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra chỉ thị quan trọng hồi tháng 5. “Với việc Hàn Quốc tổ chức bầu cử và nước Mỹ trải qua giai đoạn chuyển giao quyền lực, năm 2017 được coi là khoảng thời gian vàng để phát triển hạt nhân”.

“Theo tính toán, Mỹ và Hàn Quốc sẽ không thể mạnh tay can thiệp hay áp dụng biện pháp quân sự vì còn phải giải quyết các chính sách trong nước”, nguyên Phó Đại sứ Triều Tiên ở Anh nói.

Ông Thae nói thêm, Triều Tiên sẽ tìm cách đối thoại với bộ máy chính quyền mới ở Seoul và Washington với tư cách là một quốc gia sở hữu hạt nhân. “Từ nay đến thời điểm đó, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thử hạt nhân”.

Triều Tiên đã hai lần thử hạt nhân vào năm 2016 và nhiều lần phóng thử tên lửa để theo đuổi chương trình răn đe bằng vũ khí hạt nhân, nhằm vào Mỹ.

Kim Jong-un muốn "làm xong" vũ khí hạt nhân năm 2017? - 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát tàu ngầm phóng thử tên lửa đạn đạo.

Các nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ khả năng Bình Nhưỡng sớm đạt được tham vọng này, bởi Triều Tiên chưa bao giờ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Nhưng tất cả đều đồng ý rằng, phát triển hạt nhân là hướng đi mà ông Kim Jong-un kiên quyết theo đuổi, kể từ khi lên nắm quyền năm 2011, sau cái chết của người cha Kim Jong-Il.

Trong cuộc họp báo, ông Thae khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân, dù có nhận được khoản tiền lớn bao nhiêu đi chăng nữa.

Ông Thae nói mình không biết được bước phát triển hạt nhân của Triều Tiên vì thông tin này không được công bố cho các nhà ngoại giao. “Ngay cả Bộ trưởng Ngoại giao cũng không biết”.

Ông Thae là một trong những quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên đào tẩu.

Truyền thông Triều Tiên cáo buộc ông Thae biển thủ công quỹ, cưỡng hiếp trẻ em và làm gián điệp cho Hàn Quốc vì tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN