Triều Tiên dọa giáng đòn “tàn nhẫn” vào tàu sân bay Mỹ

Triều Tiên ngày 14.3 đe dọa sẽ tấn công tàn nhẫn nếu như Washington điều tàu sân bay USS Carl Vinson đến tập trận, xâm phạm lãnh thổ nước này.

Triều Tiên dọa giáng đòn “tàn nhẫn” vào tàu sân bay Mỹ - 1

Triều Tiên đe dọa sẽ giáng đòn "tàn nhân" vào tàu sân bay Mỹ.

Theo Daily Star, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang trên đường đến tập trận chung cùng Hàn Quốc.

Nhưng Triều Tiên ngày 14.3 ra tuyên bố cứng rắn khi nhắc đến tàu sân bay USS Carl Vinson. "Nếu họ xâm phạm chủ quyền Triều Tiên, quân đội sẽ tấn công tàn nhẫn trên mặt đất, trên không, trên biển và dưới nước", hãng thông tấn Triều Tiên KCNA tuyên bố.

Bình Nhưỡng cho rằng sự xuất hiện của nhóm tàu sân bay Mỹ là một phần của "kế hoạch khinh suất" để tấn công nước này.

Theo KCNA, chỉ riêng ngày 11.3, nhiều máy bay “kẻ địch” xuất phát từ tàu sân bay đã bay dọc gần khu vực trên không và trên biển thuộc chủ quyền của Triều Tiên, diễn tập ném bom và tấn công bất ngờ các mục tiêu trên đất liền của quân đội Triều Tiên.

Triều Tiên dọa giáng đòn “tàn nhẫn” vào tàu sân bay Mỹ - 2

Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang trên đường đến Hàn Quốc.

Phát ngôn viên Hải quân Mỹ cho biết, tàu Carl Vinson đang thực hiện nhiệm vụ thông thường, theo kế hoạch đến khu vực, trong đó tham gia các cuộc diễn tập cùng các lực lượng đồng minh Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc diễn tập chung từ ngày 1.3, với quy mô tương đương với cuộc diễn tập năm ngoái,  bao gồm 17.000 lính Mỹ và hơn 300.000 lính Hàn Quốc.

Đáp trả hoạt động tập trận này, Triều Tiên tuần trước đã phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm trung, rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Triều Tiên coi việc Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận là hành động chuẩn bị cho chiến tranh.

Triều Tiên dọa giáng đòn “tàn nhẫn” vào tàu sân bay Mỹ - 3

Lính Mỹ tham gia tập trận ở Hàn Quốc.

Một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ cũng đưa đến Hàn Quốc Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD).

Nhưng Trung Quốc coi THAAD là mối nguy hiểm do được trang bị tổ hợp radar mạnh mẽ, có thể theo sát mọi hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ nước này.

Về vấn đề Triều Tiên, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tái khẳng định quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng mọi “lựa chọn đều đang được xem xét”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN