Triều Tiên chính thức nói về tin sập hầm thử hạt nhân, 200 người chết

KCNA cho biết đây là "thông tin sai lệch" nhằm vu khống Triều Tiên cũng như sự tiến bộ của nước này trong chương trình phát triển hạt nhân.

Triều Tiên chính thức nói về tin sập hầm thử hạt nhân, 200 người chết - 1

Ngày 2.11, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) lên tiếng bác bỏ thông tin của truyền thông cho rằng nhiều người đã thiệt mạng sau khi một đường hầm đang xây tại bãi thử hạt nhân ở nước này bất ngờ đổ sập. 

KCNA cho biết đây là "thông tin sai lệch" nhằm vu khống Triều Tiên cũng như sự tiến bộ của nước này trong chương trình phát triển hạt nhân.

Trước đó, ngày 31.10, đài truyền hình Asahi của Nhật Bản dẫn một số nguồn tin giấu tên cho hay bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đã đổ sập sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hồi đầu tháng 9 vừa qua, nhiều khả năng khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Theo kênh truyền hình Asahi, khoảng 100 công nhân đã bị kẹt bên trong khi một căn hầm đang xây dở tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri bị sập và thêm 100 người khác có thể đã thiệt mạng trong lúc cố cứu những người mắc kẹt trong một vụ sập thứ 2 ngay sau đó. Thông tin trên gây ra mối lo ngại về một vụ rò rỉ phóng xạ khổng lồ có thể gây ra thảm hoạ theo kiểu Chernobyl hoặc Fukushima.

HQ: Sập hầm tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên, 200 người chết?

Một căn hầm đang xây dựng tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên đổ sập khiến 200 người chết, đài truyền hình Nhật Bản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Anh ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN