Triều Tiên cảnh báo Mỹ đừng hy vọng “cầu xin sự tha thứ”

Triêu Tiên tuần trước cảnh báo Mỹ “không nên chờ đợi bất cứ sự tha thứ nào” và đe dọa sẽ đẩy mạnh chương trình hạt nhân vì hành động “thù địch” từ Mỹ.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đừng hy vọng “cầu xin sự tha thứ” - 1

Triều Tiên nói sẽ không cho Mỹ cơ hội để "cầu xin sự tha thứ".

Theo Express, đây là lời cảnh báo mới nhất của Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump coi việc ngăn Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa là ưu tiên hàng đầu.

Tuyên bố của Triều Tiên cũng nhắc đến cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và cảnh báo Bình Nhưỡng không hề lùi bước khỏi bờ vực chiến tranh vì các hành động gây hấn.

Phát ngôn viên Ủy ban Hòa bình Châu Á-Thái Bình Dương Triều Tiên (KAPPC) nói: “Hàn Quốc nên rút ra bài học sâu sắc từ kết cục của bà Park Geun Hye, người đã phải đối mặt với hậu quả ‘đau khổ’ vì chống lại chương trình hạt nhân Triều Tiên”.

“Làm tổn thương quốc gia láng giềng nhờ sự giúp đỡ của những nước bên ngoài khu vực chỉ gây ra thảm họa hạt nhân”, Triều Tiên tuyên bố. “Những kẻ dám thách thức Triều Tiên, ngăn cản Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ, không nên mong đợi một sự tha thứ nào”.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đừng hy vọng “cầu xin sự tha thứ” - 2

Người triều Tiên theo dõi thông tin thử tên lửa trên tờ Rodong Sinmun.

Trong diễn biến liên quan, Triều Tiên ngày 21.5 đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung, quả tên lửa bay khoảng 500km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng thử tên lửa trong tháng này, bất chấp sức ép từ Mỹ. Bình Nhưỡng ca ngợi những vụ phóng tên lửa là cách để chấm dứt “chủ nghĩa đế quốc Mỹ”.

Triều Tiên nói chủ quyền nước này bị vi phạm nghiêm trọng bởi chính sách thù địch của Mỹ và đồng minh trong những tuần qua, nhưng khẳng định Bình Nhưỡng không “chấm dứt hay cắt giảm” chương trình hạt nhân.

Giới chức Mỹ tuần trước xác nhận, vụ thử tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên hôm 14.5 là “bước tiến đáng kể nhất” mà Bình Nhưỡng đạt được từ trước đến nay. Quả tên lửa được cho là có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân hủy diệt.

Triều Tiên dọa diệt Mỹ-Hàn đến không còn người để xin lỗi

Triều Tiên vừa cảnh báo sẽ bắt đầu một “cuộc chiến tranh toàn diện“ nếu các nước phương Tây khiến phẩm giá của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN