Triều Tiên bắn cấp tập hàng loạt tên lửa chống hạm

Sau vài ngày “im hơi lặng tiếng”, Bình Nhưỡng thử dồn dập vài quả tên lửa chống hạm cách đây ít giờ đồng hồ.

Triều Tiên bắn cấp tập hàng loạt tên lửa chống hạm - 1

Triều Tiên vừa bắn hàng loạt tên lửa chống hạm.

Triều Tiên vừa bắn vài quả tên lửa chưa xác định chủng loại từ một căn cứ ở thành phố Wonsang, tỉnh Gangwon nước này. Thông tin được Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc cung cấp và cho rằng đây là tên lửa chống hạm bắn từ mặt đất.

“Triều Tiên vừa bắn một số tên lửa chưa xác định, nghi là tên lửa chống hạm vào sáng nay (8.6) ở tỉnh Gangwon”, Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc thông báo. Quân đội Hàn Quốc thông tin thêm rằng tên lửa bay xa khoảng 200 km trước khi rơi xuống. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã được thông báo về vụ phóng tên lửa.

Lần gần đây nhất Triều Tiên thử tên lửa là hôm 29.5 khi nước này bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tên lửa được cho là lớp Scud, bay xa 450 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Ngay sau vụ việc này, Mỹ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống Phòng thủ Tầm trung Mặt đất (GMS) với thiết bị tấn công đánh chặn một quả tên lửa đạn đạo.

“Chúng tôi lo ngại Triều Tiên sở hữu tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới đất Mỹ”, phó Đô đốc James Syring, giám đốc Trung tâm Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) trả lời trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện.

Syring cho biết quân đội Mỹ sẽ nhận thêm 36 tên lửa đánh chặn tiêu chuẩn (SM-3) trên các tàu lớp Aegis và lắp thêm tên lửa mặt đất ở căn cứ Romania.

Để phản đối lệnh trừng phạt của LHQ, Triều Tiên liên tục thử tên lửa thời gian qua và khiến tình hình khu vực thêm leo thang.

Ảnh: Trẻ em Triều Tiên tập bắn súng AK, ném lựu đạn giả

Các em học sinh được luyện tập nhằm nâng cao thể chất, tinh thần và sẵn sàng bảo vệ lãnh đạo tối cao Kim Jong-un.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – RT ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN