Triều Tiên âm thầm đưa tên lửa đạn đạo ra bờ biển

Bình Nhưỡng dùng vải tối màu đậy lên xe tải chở tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên âm thầm đưa tên lửa đạn đạo ra bờ biển - 1

Triều Tiên đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa ra bờ biển?

Theo Daily Mail, Triều Tiên đang di chuyển tên lửa đạn đạo liên lục địa ra bờ biển phía Tây nước này, bắt đầu từ ngày 4.9. Để chuyển số tên lửa này, Triều Tiên dùng vải tối màu che phủ bên ngoài, theo truyền thông Hàn Quốc.

Sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 cách đây ít ngày, Mỹ cáo buộc Triều Tiên “thích chiến tranh” và tuyên bố “các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất” nhắm vào Bình Nhưỡng. Quả bom nhiệt hạch Triều Tiên thử nghiệm có sức công phá từ 50 tới 100 kiloton, mạnh gấp 5 lần quả bom hạt nhân Mỹ từng thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản.

Hàn Quốc đáp lại hành động của Triều Tiên bằng cách tập trận bắn đạn thật trên biển. Trong số các khí tài quân sự tham gia tập trận có tàu khu trục 2.500 tấn và tàu tuần tra 1.000 tấn.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói rằng Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Bình Nhưỡng. Bà Haley nói: “Chỉ có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất mới có thể giải quyết vấn đề hiện nay”.

Theo đánh giá, hiện nay Triều Tiên có hai tên lửa đạn đạo liên lục địa rất nguy hiểm là Taepodong 2, tầm bắn khoảng 6.700 km và loại tên lửa khác là KN-14, tầm bắn khoảng 8.000 km.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, Triều Tiên đã sở hữu tên lửa đạn đạo tầm bắn trên 11.000 km. Điều này đồng nghĩa Bình Nhưỡng có thể bắn tới các thành phố đông dân cư của Mỹ.

Chính trị gia cấp cao Triều Tiên bỏ trốn rồi lại quay về

Những người đào tẩu khỏi Triều Tiên rồi quay trở về sẽ bị phạt ít nhất 7 năm tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN