TQ: 6.000 lợn chết trôi sông Hoàng Phố

Chính quyền TP. Thượng Hải cho biết số xác lợn chết vớt từ sông Hoàng Phố đã tăng lên 5.916 con tính đến ngày 12/3.

Tuy nhiên, chính quyền Thượng Hải nói rằng nước sông – nguồn nước sử dụng chính của thành phố - vẫn an toàn, đáp ứng được tiêu chuẩn quốc gia.

Người ta cho rằng những con lợn này có thể bị vứt từ một trang trại ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang gần đó, nhưng nguyên nhân lợn chết hàng loạt vẫn chưa được xác định. Chính quyền cũng chưa phát hiện thịt lợn ốm được bán trên thị trường.

Tuy nhiên, nhiều người dân tỏ ra nghi ngờ về khẳng định này.

“Các cán bộ và quan chức ơi, đừng để chúng tôi chết vì ngộ độc. Nếu không thì ai phục vụ các ngài? Xin hãy nghĩ lại”, một cư dân mạng tên là Shi Liqin bình luận trên mạng xã hội China Weibo.

“Nước sông có màu giống như phân, ngay cả khi không có lợn chết thì cũng không uống được”, một người lấy tên Yuzhou Duelist viết.

TQ: 6.000 lợn chết trôi sông Hoàng Phố - 1

Chính quyền bị người dân chê trách là phản ứng chậm đối với vụ việc hàng loạt xác lợn chết vứt trên sông

Chính quyền cho biết số lượng lợn chết bị vứt trên sông có vẻ đang giảm xuống. Kiểm tra trong phòng thí nghiệm đã phát hiện một số con lợn mang virus circovirus gây bệnh còi cọc – căn bệnh không gây ảnh hưởng đến người.

Các quan chức ở Chiết Giang cho biết có thể những con lợn này chết vì rét. Hàng loạt xác lợn chết trên sông Hoàng Phố được phát hiện từ thứ 5 tuần trước.

Vụ bê bối lợn chết vứt trên sông xảy ra trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc đang ở mức báo động. Cách đây ít lâu, thủ đô Bắc Kinh bị bao trùm bởi màn sương mù chứa chất độc, trong khi nhiều nơi bị ô nhiễm không khí và nguồn nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN